Không chỉ đơn thuần là một buổi học mở rộng, phiên đàm phán năm nay đã thực sự trở thành một “cuộc đấu trí ngoại giao” giữa hai siêu cường, nơi sinh viên nhập vai thành những nguyên thủ quốc gia, bộ trưởng, chuyên gia pháp lý quốc tế để thảo luận, phản biện và thương thuyết về các vấn đề toàn cầu: từ thuế đối ứng trong thương mại Mỹ – Trung, an ninh chuỗi cung ứng khoáng sản quan trọng, cho tới những chính sách môi trường xuyên biên giới.
“Được nhập vai trở thành Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc là điều rất bất ngờ đối với em và em thấy rất hào hứng. Trước đây em đã có tìm hiểu về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, thương mại nhưng không quá kỹ lưỡng. Trở thành Thứ trưởng Bộ Thương mại khiến em phải tìm tòi thật nhiều tài liệu, nghiên cứu thật sâu vào chính sách thương mại toàn cầu, khéo léo áp dụng những kiến thức đó trên bàn đàm phán.” - Trần Đức Bảo Duy, sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế, trong vai Thứ trưởng Bộ Thương mại.
Điểm nhấn nổi bật của chương trình năm nay chính là sự sáng tạo không giới hạn trong phương pháp tổ chức lớp học, thay vì tiếp nhận lý thuyết một chiều, sinh viên được đặt vào bối cảnh thực tế, áp dụng kiến thức đã học vào các tình huống mô phỏng có tính đối kháng, từ đó phát triển năng lực đàm phán, tư duy chiến lược, khả năng diễn đạt và làm việc nhóm. Không gian học thuật kết hợp với trải nghiệm vai trò nghề nghiệp trong tương lai, góp phần kích hoạt tư duy pháp lý chủ động và phản xạ thực tiễn linh hoạt.
![]() |
Giảng viên và sinh viên khoa Pháp luật quốc tế Trường Đại học Luật Hà Nội |
“Được tham gia đoàn đàm phán với vai trò là Thứ trưởng Bộ Y tế, em cảm thấy rất vinh dự và hào hứng. Buổi đàm phán giúp em nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của các quyết định thương mại đối với sức khỏe cộng đồng và an ninh y tế toàn cầu. Em cảm thấy tự hào khi có cơ hội đại diện cho quốc gia, đồng thời cũng học hỏi được nhiều kỹ năng về chiến lược, ngoại giao và tư duy phát triển bền vững. Em xin chân thành cảm ơn thầy cô bộ môn Công pháp quốc tế đã tổ chức phiên đàm phán giả định cho các bạn sinh viên” - Đào Huyền Linh, sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế, vai trò Thứ trưởng Bộ Y tế.
“Phiên đàm phán giả định 2025 đã cho em một trải nghiệm vô cùng quý giá và đáng nhớ, giúp em vượt qua giới hạn của bản thân khi được đảm nhiệm vai trò là Trưởng ban Tổ chức của Phiên đàm phán. Em đã chuẩn bị sẵn sàng một tinh thần nhiệt huyết, hết mình và coi đây như một phiên đàm phán thực tế. Với sự hướng dẫn tận tình từ các thầy cô Bộ môn Công pháp quốc tế, sau nhiều ngày cùng nhau nghiên cứu, lập kế hoạch và chuẩn bị các công tác về nội dung, truyền thông - kỹ thuật và hậu cần - nhân sự, Phiên đàm phán giả định 2025 đã diễn ra thành công và trọn vẹn. Trước những thành công ấy, không thể không nhắc đến tinh thần làm việc nhóm của các bạn thành viên nhiệt huyết, tích cực, đề cao sự hợp tác và phát huy sức mạnh tập thể, tạo nên thành công vang dội này.” - Nguyễn Thị Phương Nhi, sinh viên Khóa 48 Ngành Luật Thương mại quốc tế, Trưởng ban Tổ chức Phiên đàm phán giả định 2025.
“Phiên Đàm phán giả định 2025” tiếp tục nối dài chuỗi các hoạt động học tập gắn liền với thực tiễn mà bộ môn Công pháp quốc tế đã và đang xây dựng nhiều năm qua. Thành công của phiên đàm phán chính là minh chứng sống động cho tư duy giáo dục đổi mới – sáng tạo – hội nhập, đưa sinh viên từ giảng đường đến gần hơn với thực tiễn quốc tế.