Một tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19: Có thêm một chuyến bay VN0054 bão táp?

(PLVN) - VN0054 - một chuyến bay từ Anh về Hà Nội đã có bệnh nhân dương tính với Covid-19. Chuyến bay có 211 người, trong đó có 195 khách và 16 phi hành đoàn. Tiếp viên nhiễm Covid-19 làm việc ở khoang phổ thông.
Một tiếp viên hàng không nhiễm Covid-19: Có thêm một chuyến bay VN0054 bão táp?
Theo báo Tuổi trẻ, Hà Nội đã hành động trước khi có công bố chính thức về ca bệnh thứ dương tính với Covid-19 - một nữ tiếp viên hàng không. 
Tại cuộc họp sáng nay của UBND Tp Hà Nội, Chủ tịch Tp Hà Nội Nguyễn Đức Chung nói:
"Tuy chưa được công bố, nhưng bệnh nhân đã có kết quả lần 1 dương tính, vấn đề là Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID trung ương công bố lúc nào. Tôi đề nghị không chờ công bố, khi dịch tễ Hà Nội xác định dương tính là phải hành động".
Bệnh nhân Covid-19  tên là N.T.D (30 tuổi), phục vụ trên chuyến bay VN54 từ London (Anh) về Hà Nội lúc 5 giờ sáng 9.3.
Đến ngày 11.3, tiếp viên này được cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới T.Ư 2, đến ngày 12.3 thì phát hiện đã nhiễm Covid-19.

Theo báo Thanh niên, tại cuộc họp của UBND TP Hà Nội vào sáng nay (13/3), UBND quận Long Biên (Hà Nội) cho biết, địa chỉ nơi phát bệnh xác định là đoàn tiếp viên ở phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên) và địa chỉ nhà bệnh nhân ở quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Sau khi về đoàn tiếp viên, bệnh nhân đã ở phòng 401, đã ăn cơm trên một số điểm trên địa bàn như ngõ 148 Nguyễn Sơn, đi thuê 1 khách sạn tại Cổ Linh (quận Long Biên), không về nhà tại Thanh Xuân.

Sáng 11.3, bệnh nhân đi khám bằng taxi và chiều cùng ngày lên Bệnh viện Nhiệt đới T.Ư bằng grab.

Báo Dân Trí cũng thông tin: Phát biểu tại cuộc họp, ông Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch UBND quận Long Biên thông tin rõ “di biến động” của nữ tiếp viên N.T.D. (30 tuổi) từ khi xuống sân bay Nội Bài đến khi có kết quả dương tính với virus corona tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. 

“Địa chỉ nơi phát bệnh được xác định tại đoàn tiếp viên số 200 Nguyễn Sơn, Long Biên”, ông Hà nói.

Cụ thể, ông Hà cho biết, chuyến bay VN0054 xuất phát từ London (Anh) ngày 8/3 và hạ cánh xuống sân bay Nội Bài vào 5h30 sáng 9/3. Sau khi từ sân bay Nội Bài về, nữ tiếp viên này ở phòng 401 số 200 Nguyễn Sơn.

Thời gian ở Long Biên, nữ tiếp viên này có đi ăn một vài quán cơm trên phố Nguyễn Sơn. Bệnh nhân không về nhà trên địa bàn quận Thanh Xuân.

Ngày 11/3, N.T.D. đi khám tại Trung tâm Y tế hàng không. Đến chiều cùng ngày, D. bắt xe Grab lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 để khám bệnh. Quá trình di chuyển, N.T.D. có đeo khẩu trang.

Chủ tịch UBND quận Long Biên cho biết, đến 22h ngày 12/3, quận nhận được thông tin N.T.D. dương tính với SARS-CoV-2 từ Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội.

Nhận được thông tin trên, quận Long Biên phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội rà soát các trường hợp liên quan đến tiếp viên này. Đến nay, lực lượng chức năng đã xác định được 22 trường hợp tiếp xúc gần với nữ tiếp viên hàng không này.

“Với 22 trường hợp tiếp xúc gần, trên địa bàn quận Long Biên có 5 người, trong đó có 1 lái xe đón đoàn tiếp viên, 4 tiếp viên hàng không; 13 trường hợp ở quận huyện khác, 1 trường hợp ở TPHCM; còn lại là 4 lái xe Grab và taxi”, ông Hà nói và cho biết quận Long Biên đã xác định được danh tính những người tiếp xúc gần.

Cũng trong cuộc họp sáng nay, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, trong 187 khách đi chuyến bay VN54 hạ cánh tại Nội Bài ngày 9.3, có nữ tiếp viên mắc Covid-19, đã rà soát được 94 người, chủ yếu là người Anh, hiện đang ở Hà Nội, chủ yếu ở trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Theo Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội, chuyến bay có 211 người, trong đó có 195 khách và 16 phi hành đoàn. Tiếp viên nhiễm Covid-19 làm việc ở khoang phổ thông.

Khách đi trên chuyến bay VN0054 hạ cánh xuống Hà Nội đã có đã có 7 người nối chuyến bay vào TP.Hồ Chí Minh, 3 người bay vào Đà Nẵng, 1 người bay đi Huế.

6 khách đi Nhật, 1 khách đi Lào. Hiện còn 177 khách có thể còn ở Hà Nội, chưa tính khách xuống sân bay đi đường bộ xuống các địa phương khác. 

Liên quan đến địa bàn Hà Nội, Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết:  khách đã sử dụng dịch vụ tại Hà Nội 1, 2, 3 ngày và tiếp tục lịch trình tại các khu vực khác. Sở này đang tiếp tục cập nhật.

Hiện Hà Nội đang tiếp tục làm việc với các cơ sở lưu trú và cơ sở lữ hành để cập nhật hành trình, người tiếp xúc... để báo cho các địa phương để phòng dịch.

Trước đó, bệnh nhân số 17 ở VN cũng đã từ Anh Quốc trở về Việt Nam trên chuyến bay VN54. 

22h, ngày 6/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung thông báo kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 đối với bệnh nhân N. H. N, 26 tuổi.

Bệnh nhân trở về Hà Nội 4 giờ 30 ngày 2/3/2020 trên chuyến bay VN0054- là bệnh nhân đầu tiên ở Hà Nội nhiễm COVID-19.

Tiếp sau đó, ngày 7/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội đã ghi nhận một trường hợp ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 có dấu hiệu nhiễm bệnh. Trường hợp này là ông N.Q.T, 61 tuổi (Trúc Bạch, Ba Đình, Hà Nội). 

Chiều 17h00 ngày 7/3/2020, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương thông báo đã phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 trong số những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân số 17 mắc COVID-19.

Đó là bà L.T.H, sinh năm 1956, là bác ruột của bệnh nhân N.H.N  (nữ, 26 tuổi, trú quán tại phường Trúc Bạch (Ba Đình, Hà Nội) - ca bệnh COVID-19 thứ 17 tại Việt Nam, và anh D.Đ.P, sinh năm 1993, là lái xe riêng của gia đình. Đây là hai trường hợp có tiếp xúc gần với bệnh nhân N.H.N. Họ đã được Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh Hà Nội cách ly tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, sau khi phát hiện ra ca bệnh N.H.N.

Chiều ngày 8/3, Bộ Y tế công bố 8 ca nhiễm COVID-19, ghi nhận tại các tỉnh: Quảng Ninh 4 trường hợp, Lào Cai 2 trường hợp và Đà Nẵng 2 trường hợp. Tất cả các ca mới này đều là người nước ngoài đến từ Anh và 1 số nước khác cùng ngồi khoang hạng C, có 1 bệnh nhân ngồi hạng phổ thông, trên chuyến bay VN0054.

Đến 17h30 cùng ngày, Bộ Y tế thông báo tiếp 1 ca dương tính với COVID-19 tại Huế. Bệnh nhân này cũng là người nước ngoài và ngồi cùng chuyến máy bay với bệnh nhân thứ 17 tại Hà Nội. Hiện bệnh nhân đang được cách li và điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế.

19h30 ngày 8/3/2020 đã phát hiện thêm một ca mới nhiễm virus SARS-COV-2, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại Việt Nam lên 30.

Bộ Y tế cho biết, đây là hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0045 từ London tới Nội Bài sáng 2/3/2020. Bệnh nhân thứ 30 (BN30) là nữ, 66 tuổi, mang quốc tịch Anh. Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, BN30 đã từ Hà Nội đến Huế. 

Qua rà soát những hành khách bay trên chuyến bay VN0054, sáng 7/3 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thừa Thiên – Huế đã điều tra và cách ly BN30, lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm dương tính với  SARS-COV-2. 

18h ngày 9/3, Bộ Y tế  xác nhận đã ghi nhận thêm 1 bệnh nhân COVID-19 ở Việt Nam. Đây là bệnh nhân số 31 được ghi nhận trong mùa dịch này. Bệnh nhân này cũng mang quốc tịch Anh và cũng đi chuyến máy bay VN0054

Bệnh nhân kể trên là bệnh nhân thứ 12 ghi nhận được từ chuyến bay VN0054, trong đó có 2 người Việt Nam, 10 người Anh.

15h ngày 10/3, Bộ Y tế thông tin có thêm Bệnh nhân thứ 32 (BN32) nhiễm COVID-19 là nữ, 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 tại London (Anh) ngày 27/02/2020.

Chiều 10/3, Bộ Y tế đã phát đi thông tin về ca dương tính thứ 33 với virus SARS-CoV-2, cũng là một người Anh trên chuyến bay VN0054 cùng bệnh nhân số 17 N.H.N. 

Đọc thêm