Một tờ báo giàu sức sống, có chỗ đứng trong lòng bạn đọc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - 38 năm không dài nhưng là thời gian quá đủ để khẳng định vị trí, tên tuổi của Báo PLVN trong nền báo chí cách mạng Việt Nam. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp, cán bộ pháp chế… đã đánh giá cao và gửi gắm niềm tin vào sự phát triển sắp tới của Báo PLVN.
Hưởng ứng kêu gọi của Hội Nhà báoViệt Nam, năm 2019, Chi hội Nhà báo Báo PLVN cùng Cơ quan đại diện Báo PLVN tại Đồng bằng sông Cửu Long đã vận động đóng góp 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình nhà báo Nguyễn Mai - Anh hùng liệt sỹ tại Cà Mau.
Hưởng ứng kêu gọi của Hội Nhà báoViệt Nam, năm 2019, Chi hội Nhà báo Báo PLVN cùng Cơ quan đại diện Báo PLVN tại Đồng bằng sông Cửu Long đã vận động đóng góp 200 triệu đồng xây dựng nhà tình nghĩa cho gia đình nhà báo Nguyễn Mai - Anh hùng liệt sỹ tại Cà Mau.

Đưa Báo PLVN bước vào giai đoạn phát triển mới

Chia sẻ với PV, nhà báo Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam cho rằng: Nét nổi trội nhất, quan trọng nhất của Báo PLVN là tinh thần “thượng tôn pháp luật”, sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật là tinh thần xuyên suốt 38 năm xây dựng và trưởng thành của Báo. Báo PLVN là một tờ báo giàu sức sống, có chỗ đứng vững chắc trong hệ thống báo chí cách mạng Việt Nam và cũng là một trong những tờ báo ngành có bản sắc. Báo có nhiều ấn phẩm, có hệ thống chuyên mục phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn đối với bạn đọc.

Nhà báo Hồ Quang Lợi.

Nhà báo Hồ Quang Lợi.

“Bên cạnh những điểm mạnh về chuyên môn, Báo PLVN còn tham gia rất tích cực vào công tác xã hội, từ thiện và có nhiều hoạt động đầy tinh thần nhân ái. Tôi được trực tiếp chứng kiến nhiều hoạt động và hoạt động ấn tượng với tôi là Báo PLVN đã phối hợp cùng Hội Nhà báo Việt Nam xây Nhà đồng đội cho nhà báo Anh hùng - Liệt sỹ Nguyễn Mai tại Cà Mau. Tôi đánh giá rất cao tinh thần nhân văn của Báo PLVN”.

“Trong bối cảnh hiện nay, báo chí cách mạng Việt Nam, trong đó có Báo PLVN đang trải qua một cuộc chuyển mình mạnh mẽ chưa từng có về phương thức làm nghề và cách thức làm nghề. Nhưng tôi muốn nhấn mạnh, dù phương thức làm nghề và cách thức làm nghề có thay đổi ra sao thì lý tưởng làm nghề, đạo đức làm nghề và tâm thế làm nghề của chúng ta không thể khác. Chúng ta làm nghề với phương châm khách quan, công tâm, tôn trọng sự thật, bảo vệ công lý và lẽ phải, làm nghề vì cộng đồng, vì đất nước và nhân dân. Tôi mong tinh thần này thấm nhuần một cách sâu sắc trong đội ngũ những người làm báo Việt Nam, trong đó có Báo PLVN”.

“Muốn làm được điều này, tôi nghĩ những người làm Báo PLVN phải nỗ lực không ngừng, tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng các ấn phẩm của Báo PLVN để Báo vừa giàu tính chiến đấu vừa giàu tính nhân văn, thực sự trở thành một tờ báo không thể thiếu được trong đời sống báo chí. Tôi cũng mong mỏi đội ngũ người làm báo Báo PLVN rèn giũa bản lĩnh chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ trong thời đại truyền thông số làm sao gắn kết nội dung có tính thuyết phục và độ tin cậy cao mà lại lan tỏa được trên nền tảng công nghệ số.

Đặc biệt, mỗi người làm báo Báo PLVN phải nêu cao đạo đức nghề nghiệp - điều cốt lõi của hoạt động báo chí làm cho báo chí phải chính trực, nhân văn. Tôi kỳ vọng rằng sau 38 năm, Báo PLVN sẽ siết chặt lại đội ngũ, tiếp tục tin về phía trước để đưa tờ báo bước vào giai đoạn phát triển mới”, nhà báo Hồ Quang Lợi tin tưởng.

Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Tiền Giang phối hợp tổ chức ATM gạo trong đợt dịch COVID-19.

Văn phòng đại diện Báo PLVN tại Tiền Giang phối hợp tổ chức ATM gạo trong đợt dịch COVID-19.

Nội dung thông tin của Báo trên các nền tảng mạng xã hội được nhiều bạn đọc đón nhận

Cùng gửi gắm những kỳ vọng về một giai đoạn phát triển mới của PLVN, Phó Tổng Biên tập phụ trách Tạp chí Thông tin và Truyền thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) Trần Anh Tú trao đổi: “Trong công cuộc chuyển đổi số báo chí hiện nay, Báo PLVN là một tờ báo tương đối dễ để có thể đưa lên các nền tảng mạng xã hội bởi thông tin hấp dẫn, phong phú, cách thể hiện của Báo đã có sự chuyển biến. Qua quan sát của tôi, khoảng 10 năm trước, báo chí pháp luật nói chung và Báo PLVN nói riêng có vẻ nghiêng về các tình tiết cụ thể của các vụ án. Nhưng gần đây, Báo đi sâu vào giải đáp bản chất, tìm hiểu ẩn tình đằng sau của từng vụ án, những số phận con người sau mỗi vụ án để đưa ra những bài học”.

Nhà báo Trần Anh Tú.

Nhà báo Trần Anh Tú.

“Tôi nghĩ rằng, tính nhân văn, tính giáo dục của Báo PLVN sẽ càng ngày càng được nhân lên và vì tính nhân văn, tính giáo dục đó mà nội dung thông tin của Báo trên các nền tảng mạng xã hội được nhiều bạn đọc đón nhận. Về lâu dài, những thông tin của Báo PLVN theo đúng định hướng là những thông tin nhân văn, có chiều sâu, phân tích nguyên nhân, rút ra những chỉ dẫn để bạn đọc không vướng phải những vi phạm pháp luật tương tự sẽ vô cùng cần thiết đối với công chúng. Tôi cũng mong muốn chúng ta có định hướng thông tin nhân văn, có tính giáo dục như vậy trong sản xuất nội dung báo chí nói chung, đặc biệt là sản xuất nội dung trên các nền tảng mạng xã hội nhằm thu hút ngày càng nhiều sự quan tâm của công chúng với báo chí Việt Nam, giúp họ có được cái nhìn đúng đắn, tươi đẹp đối với cuộc sống xung quanh mình”, nhà báo Trần Anh Tú gợi mở.

Mong Báo tạo được nhiều diễn đàn đóng góp ý kiến vào các vấn đề quan trọng của đất nước

GS.TS. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh.

GS.TS. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh.

“Trong bối cảnh hiện nay, vai trò của báo chí cách mạng nói chung, Báo PLVN nói riêng ngày càng quan trọng trong tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước ta, trong phát huy quyền làm chủ, bảo vệ quyền con người, quyền và lợi ích chính đáng của tổ chức và cá nhân, xây dựng nền văn hóa, con người Việt Nam; phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cổ vũ, tôn vinh điển hình tiên tiến, cái đẹp, cái tiến bộ, lên án cái xấu, cái ác, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, trì trệ và tất cả những gì làm phương hại đến lợi ích của dân…

Qua nhiều năm là độc giả của Báo PLVN, nhất là những năm gần đây, tôi vui mừng nhận thấy Báo đã liên tục chuyển mình mạnh mẽ, đáp ứng yêu cầu thông tin kịp thời, trung thực, có định hướng nhưng vẫn bảo đảm tính hấp dẫn, trở thành “món ăn tinh thần” không thể thiếu cho bạn đọc khắp mọi miền đất nước. Nhân kỷ niệm 38 năm ngày ra số báo đầu tiên của Báo PLVN, tôi xin chúc cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Báo ngày càng phát huy bản lĩnh chính trị vững vàng, sự nhạy bén và tính chuyên nghiệp cao, luôn giữ vững tôn chỉ, mục đích của Báo.

Trong thời đại công nghệ 4.0, tôi mong rằng Báo sẽ tiếp tục đổi mới toàn diện cả về hình thức và nội dung các ấn phẩm đa dạng của mình, tiếp tục tăng cường hợp tác, huy động mọi nguồn lực để mãi là cơ quan truyền thông mạnh trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp. Báo cũng cần tạo được diễn đàn để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thường xuyên liên hệ, trao đổi, phản ánh thông tin và đóng góp ý kiến, hiến kế vào các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời mỗi nhà báo, phóng viên của Báo chú trọng rèn luyện nhãn quan chính trị của người làm báo, nhạy bén phát hiện vấn đề và kiên trì đeo bám, làm rõ thông tin, bảo đảm mọi thông tin của báo chí phải chặt chẽ, chính xác, khách quan”.

GS.TS. Trung tướng Nguyễn Ngọc Anh, nguyên Cục trưởng Cục Pháp chế và Cải cách hành chính, tư pháp (Bộ Công an)

Đọc thêm