MTTQ Việt Nam đồng hành để giải quyết đến cùng hiện tượng báo chí phản ánh

(PLO) - Đó là khẳng định của Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTW MTTQ) Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân tại Hội nghị giao ban công tác thông tin tuyên truyền giữa Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các đoàn thể chính trị xã hội, diễn ra hôm qua (12/4), tại Hà Nội. 
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Chia sẻ với những khó khăn đang đặt ra đối với các tờ báo giấy khi lượng phát hành ngày càng sụt giảm, ông Nguyễn Thiện Nhân gợi mở, trong quý III/2017 các báo nên tổ chức tọa đàm trao đổi về vấn đề báo giấy có thể sống được trong thời kỳ mạng internet đang phát triển mạnh như hiện nay. Theo ông Nhân, Mặt trận không thể đứng ngoài cuộc đối với những vụ việc mà báo chí phản ánh hay trong việc phát hiện, chống hiện tượng tiêu cực, tham nhũng, lãng phí. 

Cũng tại hội nghị, ông Nguyễn Thiện Nhân khẳng định, trong năm 2017, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tập trung triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và 5 tổ chức chính trị - xã hội thành viên cần phản ánh lại những việc đã làm được, công tác phối hợp với báo chí trong thực hiện Nghị quyết. 

Đáng chú ý, Mặt trận và 5 tổ chức chính trị - xã hội sẽ triển khai tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân phản ánh tại các kỳ họp Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền các ý kiến phản hồi của các bộ, ngành về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh đó là công tác chăm lo người nghèo và thực hiện mục tiêu thoát nghèo bền vững với phương châm “không để hộ nghèo, hộ chính sách nào không có ít nhất một tổ chức hỗ trợ”, đặc biệt không để hộ nào rơi vào hoàn cảnh cùng cực mà Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã không phát hiện và không có tổ chức thành viên nào giúp đỡ.

Đọc thêm