Mùa Giáng sinh bất thường… ở xứ Tuyết

(PLVN) - Tổ chức Giáng sinh “theo ca”, họp mặt nhóm tối đa 6 người, hạn chế đi lại,… là những biện pháp mà Chính phủ những vùng đất xứ tuyết như Đức, Anh, Áo khuyến khích nhằm đảm bảo an toàn  trong mùa Giáng sinh 2020. 

Đây sẽ là một năm Giáng sinh buồn ở châu Âu.
Đây sẽ là một năm Giáng sinh buồn ở châu Âu.

Đức: Tổ chức Giáng sinh “theo ca”

Ủy viên chăm sóc điều dưỡng của Đức Andreas Westerfellhaus đã khuyến cáo các gia đình tổ chức lễ Giáng sinh “theo ca” trong năm nay để giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm bệnh. Trả lời trên tờ Bild, ông cho rằng mọi người nên ăn mừng với nhóm ít người hơn và hạn chế số lần ăn mừng trong dịp Giáng sinh này.

“Do đây là thời điểm bất thường nên bắt buộc phải có những giải pháp bất thường. Các hộ gia đình khác nhau có thể ăn mừng vào những ngày khác nhau”, Westerfellhaus nói. 

Bên cạnh đó, truyền thống vào mỗi dịp Giáng sinh ở Đức, mọi người thường dành tặng cho nhau những món quà ấm áp để chuẩn bị kết thúc năm cũ và đón năm mới, chúc nhau mùa Giáng sinh an lành. Quà thường được tặng vào ngày 24 tháng 12, các gia đình sẽ thưởng thức một bữa ăn đơn giản vào ngày 24, trong khi ngày 25 thường được dành cho một bữa tiệc gia đình. Tuy nhiên, năm nay, việc tặng quà cũng được khuyên nên hoãn lại vào các ngày khác nhau, có thể kéo dài đến ngày 28 để đảm bảo các “ca” của các gia đình. 

Đặc trưng mỗi mùa lễ Giáng sinh ở đất nước của bia, xúc xích và bánh mì này là những khu chợ Giáng sinh quy mô lớn tổ chức ngay trung tâm các thành phố. Mỗi năm, có khoảng 2.500 hội chợ Giáng sinh được tổ chức tại Đức, thu hút hàng triệu người tham gia. Người tới chợ thường bị thu hút bởi những món ăn truyền thống mùa Giáng sinh của các nước phương Tây hay các đồ lưu niệm bán trong các gian hàng nhỏ làm bằng gỗ được trang hoàng vô cùng rực rỡ. Tuy nhiên, năm nay phần lớn các hội chợ sẽ bị huỷ bỏ do tác động của đại dịch Covid-19, bao gồm cả hội chợ Giáng sinh nổi tiếng thế giới “Christkindlesmarkt” của Nuremberg.

Đây là khu chợ Giáng sinh lâu đời và nổi tiếng nhất nước Đức, chợ Giáng sinh truyền thống gần 400 tuổi tại Nuremberg sẽ không được tổ chức như dự kiến vào tháng 11 do đại dịch Covid-19 bùng phát mạnh trở lại tại Đức và châu Âu. Lần đầu tiên trong 73 năm qua, Chợ Giáng sinh Nuremberg sẽ không thể mang tới niềm vui ấm áp cho người dân địa phương và du khách những tháng cuối năm lạnh giá.

May mắn thay, nhiều người dân đã sáng tạo những hình thức đón tổ chức chợ Giáng sinh và đón mùa lễ năm nay theo một hình thức đặc biệt, đó là những khu chợ chỉ cho phép ngồi trên xe ô tô. 5 tháng sau khi tổ chức lễ hội dân gian “Dult” của xứ Bavaria theo hình thức “drive-through” trong làn sóng thứ nhất của đại dịch, ông Patrick Schmidt – một chủ nhà nghỉ tại chợ Giáng sinh đã quyết định tổ chức một chợ Giáng sinh nhỏ với hình thức khách tham quan ngồi trên xe ô tô khám phá các gian hàng. Ông muốn tái tạo lại bầu không khí quen thuộc mỗi mùa Noel trong khi vẫn tuân thủ chặt chẽ các quy định giãn cách xã hội mà chính quyền yêu cầu.

“Đó là một ý tưởng rất tuỳ hứng. Tôi nghĩ trải nghiệm “drive-through” đối với lễ hội “Dult” khá ấn tượng thì tại sao mình lại không thể làm một hội chợ Giáng sinh drive-through?”, ông Schmidt nói về hội chợ vừa mới khai mạc vào giữa tuần tại Landshut - cách Munich khoảng 60 km về phía Đông Bắc.

Những hội chợ này được tổ chức tương tự như chợ truyền thống những năm trước với các quầy hàng bán bánh crepe, hạt dẻ rang, hàng lưu niệm. Điều quan trọng nhất, các chủ quầy hàng cho biết, họ đã bán một trải nghiệm độc đáo đối với người dân tại đây khi tổ chức hình thức này. 

Theo những chủ gian hàng tại hội chợ, sự kiện nhận được nhiều sự hoan nghênh vì góp phần thúc đẩy nền kinh tế địa phương trong suốt một tháng dài phong toả. Do Covid-19, hiện các quán bar, nhà hàng, nhà hát và bảo tàng tại Đức đều bị đóng cửa.

Chợ Giáng sinh ở Đức sẽ bị hủy bỏ.
Chợ Giáng sinh ở Đức sẽ bị hủy bỏ.

Anh: Giáng sinh yên tĩnh

Dữ liệu của NHS England, đến ngày 8 tháng 12 cho thấy số ca nhập viện đã giảm trong tuần qua nhưng đang tăng lên ở một số vùng của đất nước bao gồm London và phía Đông Nam nước Anh. Điều này đã khiến các nhà khoa học khuyến cáo mọi người cẩn trọng hơn với những chuyến đi du lịch, tụ họp trong dịp lễ Giáng sinh năm nay. 

“Nếu mọi người không thận trọng, chúng ta sẽ phải “trả giá” cho bữa tiệc Giáng sinh của mình bằng việc phong tỏa thành phố vào tháng Giêng và tháng Hai,” giáo sư Devi Sridhar, chủ tịch sức khỏe cộng đồng toàn cầu tại Đại học Edinburgh cho biết. Ông cũng nhấn mạnh rằng, chỉ còn vài tuần nữa vắc-xin thử nghiệm sẽ đưa vào hoạt động và khuyên người dân tạm gác các chuyến đi và kiên nhẫn đến thời điểm đó. 

Giáo sư Susan Michie, một thành viên của Nhóm Khoa học về Hành vi Đại dịch Cúm (Spi-B) của chính phủ và nhóm các chuyên gia Sage độc lập, đồng ý: “Nếu chúng ta thực sự muốn giữ an toàn cho những người thân yêu của mình, thì điều tốt nhất là đừng gặp họ”.

Những khuyến cáo này có nghĩa rằng, năm nay, nước Anh sẽ trải qua một mùa Giáng sinh buồn. Hiện không khí Giáng sinh vẫn được thấy ở các trung tâm thương mại, cửa hàng vẫn mở cửa và trang trí đón dịp lễ. Đeo khẩu trang sẽ là quy tắc bắt buộc đối với mọi người khi ra ngoài mua sắm. Các biện pháp vệ sinh như nước khử trùng tay sẽ được áp dụng và có thể sẽ có giới hạn ra vào đối với các cửa hàng và trung tâm thương mại để ngăn chặn đám đông tụ tập. 

Quy tắc 6 người cũng được đưa ra đối với các buổi tụ tập trong dịp lễ này, cụ thể: các cuộc tụ tập kể ca trong nhà hay ngoài trời nếu vượt quá 6 người sẽ bị phạt với mức phạt lên tới 3.200 bảng. Sáu người này có thể đến từ bất kỳ hộ gia đình nào. Một số trường hợp miễn trừ được áp dụng: ở Scotland, trẻ dưới 12 tuổi không nằm trong quy tắc sáu người và với trẻ dưới 11 tuổi ở xứ Wales. 

Các hoạt động đón Giáng sinh trên thế giới bị hạn chế do tác động của dịch Covid -19.
Các hoạt động đón Giáng sinh trên thế giới bị hạn chế do tác động của dịch  Covid -19.

Áo: Cho phép mở cửa khu trượt tuyết

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz nói rằng các khu nghỉ dưỡng trượt tuyết là một phần “nhận diện quốc gia” của nước này, trong khi đó Bộ trưởng Tài chính Áo Gernot Blumel ước tính việc đóng cửa các khu trượt tuyết sẽ khiến nước này thiệt hại tới 2 tỷ euro (2,4 tỷ USD) nếu thực hiện đóng cửa theo chiến lược của Ủy ban Châu Âu. 

Ngày 2/12, Chính phủ Áo thông báo cho phép người dân đi trượt tuyết từ ngày 24/12 tới, sau khi nước này nới lỏng các biện pháp hạn chế nhằm ngăn chặn đại dịch Covid-19 lây lan.

Phát biểu tại cuộc họp báo thông báo việc mở cửa trở lại đất nước sau khi lệnh phong tỏa thứ 2 sẽ kết thúc trong tuần này, Thủ tướng Sebastian Kurz cho biết từ ngày 24/12 tới, các môn thể thao cá nhân ngoài trời như trượt tuyết sẽ được phép diễn ra, theo đó người dân Áo có cơ hội tham gia các hoạt động thể thao vào các dịp nghỉ lễ nói trên. Tuy nhiên, các khách sạn sẽ vẫn phải đóng cửa và chỉ có thể mở cửa trở lại vào ngày 7/1/2021 tùy thuộc vào tình hình dịch bệnh.

Chính phủ Áo thông báo cho phép người dân đi trượt tuyết vào dịp Giáng sinh tới diễn ra đồng thời với việc Thủ tướng Pháp Jean Castex cho biết nước này sẽ tiến hành kiểm tra biên giới bất chợt để ngăn chặn công dân Pháp vượt biên sang những nước châu Âu khác có các khu trượt tuyết vẫn được phép hoạt động. 

Trước đó, theo CNN, nhà hàng và quán bar nổi tiếng Kitzloch tại thị trấn nghỉ dưỡng trượt tuyết Ischgl (bang Tyrol, Áo) bị cho là nơi lây lan Covid-19 đến nhiều nước châu Âu do vẫn hoạt động bất chấp nguy cơ và nhiều khách tham gia một trò uống bia thiếu vệ sinh. Cơ quan công tố nước này cho biết đã ủy nhiệm Văn phòng Cảnh sát hình sự Tyrol tiến hành “điều tra nghi vấn việc cẩu thả gây nguy hiểm về bệnh truyền nhiễm”. Đây cũng là một trong những lý do khiến EU tăng cường thắt chặt các biện pháp hạn chế nhằm đảm bảo an toàn cho mùa lễ Giáng sinh năm nay.