Mưa lớn, dông lốc làm sập 2 căn nhà và làm hư hỏng hơn 100 nhà

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo báo cáo của Văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai. Tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, tính đến 17h ngày 24/3, mưa lớn, dông lốc đã gây thiệt hại về nhà cửa và hoa màu của người dân.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Cụ thể, theo báo cáo nhanh cập nhật tại các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Hòa Bình, tính đến 17h ngày 24/3, mưa lớn, dông lốc từ đêm ngày 22/3 đến sáng ngày 23/3 đã gây thiệt hại gồm: 2 nhà sập đổ; 106 nhà bị tốc mái, hư hỏng (tăng 40 nhà, trong đó: Cao Bằng 3, Lào Cai 13, Hòa Bình 24); 1.412 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại (tăng 72ha, trong đó Lào Cai: 67,5ha, Hòa Bình 4,5ha).

Ngoài ra, trong ngày 24/3/2022 một trận động đất có độ lớn 2.7 xảy ra tại tại khu vực huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, độ sâu chấn tiêu khoảng 8.2 km. Hiện đơn vị giám sát vẫn đang tiếp tục theo dõi trận động đất này.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo QG về PCTT vẫn thường xuyên theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chuyển các bản tin cảnh báo, dự báo đến các địa phương để chủ động triển khai ứng phó; nắm bắt tình hình thiệt hại do thiên tai, đôn đốc địa phương tổ chức công tác khắc phục hậu quả giúp nhân dân sớm ổn định đời sống.

Các tỉnh, thành phố theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó; tổ chức khắc phục hậu quả thiên tai.

Đọc thêm