Mưa lớn nhiều giờ, nhiều tuyến đường ở Hà Nội 'thành sông'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mưa lớn rạng sáng 23/5 đã khiến nhiều tuyến đường của Thủ đô chìm trong biển nước, nhiều đoạn ngập sâu khiến giao thông "tê liệt".
Đoạn đường Triều Khúc, Thanh Xuân
Đoạn đường Triều Khúc, Thanh Xuân

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hôm nay, 23/5, Hà Nội nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, gió đông nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-24 độ; cao nhất 25-27 độ C.

Tình trạng ngập lụt đã khiến nhiều phương tiện giao thông, đặc biệt là xe máy di chuyển khó khăn, nhiều phương tiện chết máy giữa đường. Cụ thể là một số tuyến đường như Triều Khúc (Thanh Xuân), Đại lộ Thăng Long, Trịnh Văn Bô, Phương Canh (Nam Từ Liêm),...

Tại nhiều tuyến đường, người dân tham gia giao thông khá vất vả
Tại nhiều tuyến đường, người dân tham gia giao thông khá vất vả
Nước dâng ngập nửa xe, nhiều phương tiện chết máy trên đường - Ảnh: Nguyễn Thùy
Nước dâng ngập nửa xe, nhiều phương tiện chết máy trên đường - Ảnh: Nguyễn Thùy
Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua Thiên Đường Bảo Sơn - Ảnh: Nông Thùy Linh

Đại lộ Thăng Long đoạn đi qua Thiên Đường Bảo Sơn - Ảnh: Nông Thùy Linh

Khu vực An Khánh, đường gom Đại Lộ Thăng Long - Ảnh: Huyền Híp

Khu vực An Khánh, đường gom Đại Lộ Thăng Long - Ảnh: Huyền Híp

Khu vực bến xe Yên Nghĩa - Ảnh: Lê Phương Trang

Khu vực bến xe Yên Nghĩa - Ảnh: Lê Phương Trang

Đường Trịnh Văn Bô kéo dài cắt đường 70 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

Đường Trịnh Văn Bô kéo dài cắt đường 70 phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm

Đọc thêm