Mưa lớn ở Bắc Bộ kéo dài đến ngày nào?

(PLVN) - Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia dự báo, từ ngày 15/9, mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần. Tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ tiếp tục có mưa dông.
Ảnh minh họa: Ngọc Nga
Ảnh minh họa: Ngọc Nga

Theo dự báo, ngày và đêm 14/9, ở khu vực Nam Sơn La, Hòa Bình và phía Đông Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 100mm. Từ ngày 15/9, mưa lớn ở phía Đông Bắc Bộ có xu hướng giảm dần.

Ngày 14-16/9, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến ở Thanh Hóa-Nghệ An từ 60-100mm, có nơi trên 150mm; ở Hà Tĩnh-Quảng Bình từ 30-60mm, có nơi trên 100mm.

Chiều và đêm 14/9 ở khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi trên 60mm.

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cũng nhận định tình hình thời tiết từ ngày 15-23/9, cụ thể khu vực đồng bằng Bắc Bộ, đêm 15/9 và sáng ngày 16/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình đêm 15/9 và sáng ngày 16/9 có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông.

Trung và Nam Trung Bộ từ chiều 16/9, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Tây Nguyên và Nam Bộ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, từ ngày 19-20/9 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ mưa to (thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm).

Trung tâm dự báo KTTV Quốc gia cảnh báo, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.