Mưa lớn tại miền Trung, 3 người chết, hàng nghìn nhà ngập

Thông tin ban đầu, sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp, các tỉnh miền Trung có 3 người chết, 1 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và hàng chục nghìn ha hoa màu tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bị chìm trong nước.

Thông tin ban đầu, sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp, các tỉnh miền Trung có 3 người chết, 1 người bị thương, hàng nghìn ngôi nhà và hàng chục nghìn ha hoa màu tại Thừa Thiên - Huế và Quảng Trị bị chìm trong nước.

Trong đó, tỉnh Thừa Thiên - Huế có một người chết do bị lật đò là chị Nguyễn Thị Kim Quy (SN 1974) trú xã Phong Bình, huyện Phong Điền. Chị Quy và Hoàng Thị Thủy (SN 1964) dùng đò gia đình bơi qua sông Ô Lâu đi Chợ. Đò đi cách nhà khoảng 100m không giữ được thăng bằng nên lật khiến 2 người bị ngã xuống sông. Do biết bơi nên chị Thủy đã thoát nạn, còn chị Quy chìm xuống nước. 

Có 3 người bị thương tại Thừa Thiên - Huế. Trong đó, hai người dân tại xã Phong Thu, Phong Điền và 1 người ở thị trấn Sịa huyện Quảng Điền  bị thương trong khi chạy lũ.

Tỉnh Quảng Trị có 2 người chết là  anh Trương Công Minh (17 tuổi) trú tại xã Hải Sơn, Hải Lăng bị nước cuốn trôi tại đoạn Đập Miếu Bà vào sáng ngày 16/10, khi đang đi hộ đê, đến chiều cùng ngày thi thể anh đã được tìm thấy và chị Nguyễn Thị Hương (SN 1971, xã Hồng Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình) vào hái cà phê ở bản Cợp (Hướng Phùng, Hướng Hóa, Quảng Trị) cũng bị nước cuốn trôi vào 11h ngày 16/10, thi thể của chị Hương được tìm thấy  vào lúc 14h cùng ngày.

Nhiều địa phương của tỉnh Thừa Thiên - Huế bị ngập lụt nghiêm trọng, nhà hàng ngàn hộ dân bị nhấn trong biển nước.

Lượng mưa đo được tại một số sông chính trong ngày 17/10 tăng cao. Tại trạm Phong Bình (sông Ô Lâu) 604mm, trạm Phú Ốc (sông Bồ) 530mm,  trạm Kim Long (sông Hương) 515mm, trạm Phong Mỹ (sông Ô Lâu) 391mm… Mực nước cao nhất tại các trạm trên các triền sông ngày 17/10: sông Hương trên báo động II là 0,44m, sông Bồ trên báo động III là 0,04m, sông Ô Lâu trên báo đông III là 0,98m... tuy nhiên, hiện tại đa số các hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện trong tỉnh vẫn đang còn hoạt động ở mức an toàn.

Mưa lớn đã khiến cho nhiều tuyến đường trong TP. Huế ngập 0,3 - 1m: Thánh Gióng, Bến Nghé, Bà Triệu, Hùng Vương… Tại các xã dọc triền sông Ô Lâu và sông Bồ cũng bị ngập sâu 0,4 – 0,7m, đặc biệt tại quốc lộ 49B đi qua xã Phong Bình, Phong Hòa, Điền Hương có chỗ bị ngập sâu hơn 1m khiến giao thông đi lại rất khó khăn và nguy hiểm.

Tuyến tỉnh lộ 4 đi qua địa bàn huyện Quảng Điền bị ngập sâu kéo dài hơn 10 km, các phương tiện không thể qua lại nên giao thông ách tắc. Nhà cửa, hoa màu của hàng ngàn hộ dân huyện này bị chìm trong nước.

Đến 16h hôm nay, toàn tỉnh hiện có gần 4.000 ngôi nhà bị ngập, trong đó: huyện Phong Điền 1.240 nhà, Quảng Điền 756 nhà, Hương Trà 850 nhà, TP. Huế 1.100 nhà. Hiện có 507 hộ với 1.036 khẩu đã di dời, trong đó: Phong Điền di dời 474 hộ, 910 khẩu; Hương Trà di dời 33 hộ, 126 khẩu.

Đoạn đường Hồ Chí Minh: sạt lở một số vị trí nhỏ đoạn qua đèo PêKe xã Hồng Thuỷ; Quốc lộ 49A Huế lên A Lưới, đoạn qua xã Hồng Hạ đến Bốt Đỏ (Km 62- Km 75) bị sạt lở một số đoạn nhỏ. Tại đèo Phước Tượng trên tuyến Quốc lộ 1A đi qua huyện Phú Lộc lúc 3h hôm nay hơn 500m3 đất, đá đã sạt xuống gây ách tắc giao thông nhiều giờ liền.

Đường sắt tại Km 656+400 đến 657+100 cung đường Mỹ Chánh - Phò Trạch bị ngập 50 cm, các đoàn tàu qua lại đều phải nằm chờ. Đến 13h mới được thông tuyến. Tại tại ga Huế vào lúc 9h hôm nay, 2 đoàn tàu SE2, SE4 cũng bị kẹt với tổng số khách 491 khách.

Để đảm bảo an toàn cho học sinh, các trường học trên địa bàn tỉnh đều thông báo nghỉ học ngày  17/10. Đến 17h hôm nay, nước trên các tuyến đường tại TP.Huế đã rút hết, mực nước trên sông Hương cũng đang rút dần, trời giảm mưa.

Theo thông tin từ trung tâm PCLB và TKCN tỉnh Quảng Trị, tính đến 6h hôm nay, sau 3 ngày mưa lớn liên tiếp cùng lũ từ thượng nguồn đổ về khiến toàn tỉnh có 13.849 ngôi nhà bị ngập nước 0,5 – 1m, có nơi ngập đến 2,5m.

Nhiều tuyến giao thông trên địa bàn thành phố, huyện lỵ bị chia cắt, như: Triệu Giang, Triệu Long (huyện Triệu Phong), Ba Lòng ( huyện ĐaKrông), Hải Tân, Hải Sơn, Hải Hòa (huyện Hải Lăng)…

Đoạn quốc lộ 1A bị ngập 3 đoạn (sâu nhất đoạn phía Nam cầu Hiền Lương, phía Nam cầu Lai Phước, phía nam Ngã tư Sòng…), với tổng chiều dài 2 km, khiến hàng trăm xe ô tô, xe máy bị ách tắc. Hệ thống đường sắt cũng bị ngập 2 đoạn khiến gần 700 hành khách (309 hành khách tàu SE7,  390 hành khách tàu TN) phải dừng ở ga Đông Hà, khiến nhiều người buộc phải rời tàu để bắt xe về nhà hoặc đi tiếp.

Tại thành phố Đông Hà, nhiều đoạn đường bị ngập, chứa nhiều "bụng nước" sâu nguy hiểm trên dưới 0,5m: đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Trãi, Hùng Vương nối dài…

Lực lượng cứu hộ đã giải cứu kịp thời 8 người đãi vàng ở núi Vĩnh Ô bị chia cắt do nước lên nhanh, 4 người ở xã Triệu Giang do di tán chậm nên bị mắc kẹt trong nhà, 4 người (trong đó có 2 em nhỏ) bị mắc kẹt trong ta-xi bị lũ cuốn trôi trên đường Nguyễn Du (TP. Đông Hà). Lực lượng chức năng cũng tổ chức sơ tán 5.000 hộ dân trên toàn tỉnh đến nơi an toàn.

Đợt mưa lũ  đã khiến 1000ha lúa chưa thu hoạch trên toàn tỉnh bị ngập sâu trong nước, 165.000 cá giống bị cuốn trôi, sạt lỡ taluy dương gần 4000 m3 đất đá tại quốc lộ 9 khiến giao thông rơi vào tình trạng nguy hiểm… Hiện mặc dù mưa đã tạm ngớt, song nước lũ tại nhiều con sông trên địa bàn vẫn đang dâng cao khiến nhiều tuyến đường giao thông và hang trăm hec ta hoa màu của bà con vẫn đang ngập sâu trong nước... Ước tính giá trị tài sản vẫn chưa được thống kê cụ thể.

Trước mắt, để đảm bảo tính mạng người dân cần di trú đến nơi an toàn để tránh xảy ra tình trạng lở đất và lũ quét bất ngờ, đặc biệt là ở địa bàn vùng núi huyện Hướng Hóa, ĐaKrông…

Ông Lê Đa Sơn, Chánh văn phòng Ban chỉ huy PCLB&TKCN tỉnh Quảng Trị cho biết: Công việc khẩn cấp lúc này của các địa phương là di dời dân ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm, vùng thường xuyên có lũ ống, lũ quét và sạt lở đất để tránh thiệt hại về người. Hiện tại các địa phương đã lên kế hoạch để di dời khoảng 6.000 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm ngay trong đêm 17/10. 

Sau đây là một số hình ảnh từ vùng lũ miền Trung:

Tỉnh lộ 4 mênh mang nước, giao thông đường bộ tắc nghẽn.
Cổng nhà ở Phong Hòa, Phong Điền, sát Tỉnh lộ 4, bị nước nhấn gần đến đỉnh. Người dân phải lưu thông bằng thuyền.
Nhà ở xã Hương Vinh, huyện Hương Trà chỉ còn thấy mái.
Thậm chí, mái nhà cũng bị nước "ăn" một phần.
Làng xóm ở Phong Hòa, Phong Điền tiêu điều giữa biển nước.
Người dân Phong Hòa, Phong Điền đau khổ trước sự khắc nghiệt của thiên nhiên.

Quang Tám - Bảo Hòa - Tiến Nhất

Đọc thêm