Mưa lũ nghiêm trọng tại Tuy Phước (Bình Định) khiến một người bị cuốn trôi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tính đến sáng ngày 17/11, do ảnh hưởng thời tiết, 24 giờ qua, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Bình Định có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to. Trong đó, tại huyện Tuy Phước ghi nhận một trường hợp bị cuốn trôi đồng thời nhiều điểm trường trên địa bàn cũng phải cho học sinh nghỉ học do bị nước lũ cô lập 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo báo cáo của nhanh của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự (PCTT - TKCN và PTDS) huyện Tuy Phước, cho biết, trong 24 giờ qua, do ảnh hưởng của thời tiết với mưa lớn kết hợp nước lũ từ thượng nguồn đổ về đã gây ngập lụt trên địa bàn huyện Tuy Phước.

Đến sáng ngày 17/11/2023, các tràn đường trên tuyến đường ĐT640 đi Phước Hòa, Phước Thắng bị ngập sâu từ 0,4-:-0,6m, tràn đường ĐH42 Phước nghĩa đi Phước Hiệp bị ngập sâu từ 0,6-:-0,8m nước chảy xiết, hiện các địa phương đã cử lực lượng chốt trực không cho người dân qua lại.

Mực nước lũ trên sông Kôn tại đập Thạnh Hòa và trên sông Hà Thanh tại cầu Diêu Trì đều ở mức trên báo động II.

Mặc dù đến sáng ngày 17/11, nước lũ bắt đầu rút chậm nhưng trên địa bàn huyện vẫn có 12.487 học sinh ở các điểm trường Mầm Non, Tiểu học nghỉ học do bị cô lập do nước lũ.

Tình hình mưa lũ cũng đã khiến chị H.N.H.O (SN 2004, ở thôn Vinh Thạnh, xã Phước Lộc) khi đi làm từ Phú Tài về lội qua tràn đường ĐH42 thì bị nước lũ cuốn trôi. Khoảng 21h30 ngày 16/11, lực lượng cứu hộ tổ chức tìm kiếm và đến 9h30 sáng 7/11 đã tìm được thi thể, sau đó bàn giao cho gia đình để mai táng. Sau khi hay tin, lãnh đạo Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành và chính quyền địa phương đã đến nhà thăm hỏi, động viên gia đình có người bị thiệt hại.

Ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước cho biết: Thực hiện Công điện 04/CĐ-PCTT hồi 14h45 ngày 16/11/2023 của Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS tỉnh Bình Định điện, Trưởng Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS huyện đã ký và ban hành Công điện 03/CĐ-PCTT ngày 16/11/2023 để chỉ đạo thủ trưởng các ngành và Ban Chỉ huy PCTT - TKCN và PTDS các xã, thị trấn tập trung chủ động ứng phó mưa, lũ trên địa bàn.

Trong đó, chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo, huy động lực lượng tổ chức rà soát, kịp thời phát hiện, chủ động sơ tán, di dời ngay người và phương tiện (bao gồm cả các hộ dân và các cơ quan, đơn vị) ở những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn nhất là các khu vực bị ngập sâu, ven sông, ven đầm, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét.

Đồng thời, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Đồng thời tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát, hướng dẫn giao thông, cắm biển cảnh báo, nhất là qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết; chủ động bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, bảo đảm giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn./.

Đọc thêm