Mực nước nhiều sông ở Hải Dương sẽ đạt đỉnh vào chiều nay, sau đó xuống chậm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Dương dự báo, mức nước các sông Thái Bình, sông Kinh Thầy có khả năng đạt đỉnh vào chiều hôm nay (12/9) sau xuống chậm.
Tỉnh Hải Dương cấm tất cả các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ, trừ các phương tiện được phép.
Tỉnh Hải Dương cấm tất cả các phương tiện đi trên đê trong thời gian báo động lũ, trừ các phương tiện được phép.

Theo số liệu từ Đài Khí tượng Thuỷ văn Hải Dương, mực nước vào lúc 9 giờ ngày 12/9 trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 6,19m (trên báo động 3 (BĐ3): 0,19m) ; tại Cát Khê 5,56 m (trên BĐ3: 0,56m). Chỉ tăng 1-2cm so với mực nước các điểm trên đo lúc 7 giờ sáng cùng ngày.

Trong khi đó, mực nước vào lúc 9 giờ ngày 12/9 trên sông Kinh Thầy tại Bến Bình là 4,78m (trên BĐ3: 0,28m); sông Gùa tại Bá Nha là 2,91m (trên BĐ3: 0,21m); trên sông Kinh Môn tại An Phụ là 3,37m (trên BĐ3: 0,47m); sông Rạng tại Quảng Đạt là3,10m (trên BĐ3: 0,20m). Tăng 1-10cm so với mực nước các điểm trên đo lúc 7 giờ cùng ngày.

Mực nước trên Sông Luộc tại La Tiến lúc9h ngày 12/9/2024 là 4,70m (ở mứcBĐ2) so với thời điểm đo vào lúc 7h sáng đã xuống 10cm.

Theo dự báo của Đài Khí tượng thuỷ văn Hải Dương, mức nước trên sông Thái Bình (tại Phả Lại, Cát Khê), sông Kinh Thầy (tại Bến Bình) ít biến đổi và có khả năng đạt đỉnh vào chiều hôm nay (12/9) sau xuống chậm.

Mực nước trên các sông Kinh Môn (tại An Phụ), sông Gùa (tại Bá Nha), sông Rạng (tại Quảng Đạt), sông Luộc (tại La Tiến) tiếp tục lên sau xuống theo ảnh hưởng của thủy triều, mưa lũ thượng nguồn.

Trước đó chiều ngày 11/9, UBND tỉnh Hải Dương đã tổ chức cuộc về công tác ứng phó với mưa lũ sau bão số 3 trên địa bàn.

Tại cuộc họp chiều ngày 11/9, UBND tỉnh Hải Dương chủ động xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra

Tại cuộc họp chiều ngày 11/9, UBND tỉnh Hải Dương chủ động xây dựng kịch bản sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra

Sau khi nghe các địa phương báo cáo về tình hình ứng phó với mưa lũ trên địa bàn, lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu huyện Thanh Hà và thành phố Chí Linh chủ động, sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với mọi tình huống thiên tai. Trong đó, phải quyết liệt, chủ động ứng phó trong tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu 2 địa phương trên khẩn trương rà soát, khoanh vùng, xác định khu vực bị ảnh hưởng nếu xảy ra sự cố đê điều. Trên cơ sở đánh giá tình hình, các địa phương chủ động phương án di dân, quan tâm tới những trường hợp yếu thế. Trong đó, cần lưu ý trong công tác phòng chống mưa lũ phải ưu tiên bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe của người dân. Các địa phương sẵn sàng lên phương án thành lập ban chỉ đạo để thực hiện công tác hậu cần hiệu quả, kịp thời trong trường hợp phải di rời dân.

Đọc thêm