Muốn trụ hạng, Nam Định phải chơi tấn công

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Vòng 24 V.League kết thúc, đẩy hai câu lạc bộ Sài Gòn và Nam Định phải chơi một trận "chung kết" để tự cứu số phận của mình.
Muốn trụ hạng, Nam Định phải chơi tấn công

Sau trận thắng trước Viettel, Hà Nội FC đang có cơ hội rất lớn để nâng cao ngôi vô địch thứ 6 trong lịch sử đội bóng. Tuy nhiên, về lý thuyết câu lạc bộ (CLB) Hải Phòng và thậm chí là Topenland Bình Định cũng đều còn nguyên cơ hội.

Trong khi đó, TP. Hồ Chí Minh, SHB Đà Nẵng đã trụ hạng thành công đẩy cuộc đua tránh suất xuống hạng nhất của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, Nam Định và Sài Gòn trở nên hấp dẫn hơn bao giờ hết.

Từ vòng 18 tới nay, thầy trò huấn luyện viên Hồng Việt chưa thể giành thêm chiến thắng nào và ngày càng bị đẩy sâu, sát CLB Sài Gòn. Đội bóng Nam Định còn một cơ hội cực kỳ quý giá là trận tiếp CLB Sài Gòn trên sân Thiên Trường vào ngày 13/11.

Phát biểu sau trận thua Hải Phòng tối 8/11, huấn luyện viên Vũ Hồng Việt cho biết dù thua nhưng các cầu thủ đã cố gắng hết sức, trong khi Hải Phòng rất mạnh và đang tranh chức vô địch. Do chủ động cất ba trụ cột để chuẩn bị cho trận đấu với Sài Gòn, vì vậy các cầu thủ Nam Định được tung vào sân thay thế trong trận đấu này đã làm tốt nhiệm vụ, ông tự hào về cầu thủ của mình.

Ông Vũ Hồng Việt nói: "Những trận đấu trước đó Nam Định đã để thua, mất điểm rất đáng tiếc... Trận đấu tới Nam Định sẽ chơi tấn công để giành chiến thắng trước Sài Gòn trong 90 phút, giành vé trụ hạng. Tôi biết CLB Sài Gòn cũng đang mất một số vị trí chính thức, đây là cơ hội để chúng tôi tự tin đánh bại Sài Gòn ở sân Thiên Trường".

CLB Sài Gòn phải quyết chiến với CLB Nam Định tại Thiên Trường. Tuy chuyến hành quân này dự báo nhiều khó khăn, nhưng chí ít CLB Sài Gòn cũng còn cơ hội nếu “giải mã” thành công Nam Định. Điều quan trọng còn lại là tâm lý, bản lĩnh để nắm bắt cơ hội vàng cuối cùng của mùa giải 2022.

Một trận đấu không khoan nhượng của hai kẻ cùng đường. Một trận "chung kết ngược" đáng xem nhất của mùa giải.

Ban tổ chức sân vận động Thiên Trường cho biết sẽ mở cửa tự do các khán đài B, C, D sân Thiên Trường ở đấu cuối trên sân nhà gặp câu lạc bộ Sài Gòn nhằm góp phần tri ân và mong có sự cộng hưởng của người hâm mộ để sát cánh cùng đội bóng trong giai đoạn khó khăn hiện tại...

Đọc thêm