Mỹ dừng chia sẻ dữ liệu về lực lượng hạt nhân với Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Mỹ đã thông báo với Nga rằng nước này sẽ ngừng trao đổi một số dữ liệu về lực lượng hạt nhân chiến lược với Nga sau khi Moscow từ chối thực hiện động thái tương tự.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.
Ngoại trưởng Nga Lavrov.

Theo Reuters, thông tin trên được một người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ công bố ngày 28/3.

Theo người phát ngôn Hội đồng an ninh quốc gia Mỹ, động thái của Mỹ là nhằm phản ứng với việc Nga hồi tháng trước tuyên bố dừng tham gia hiệp ước New START.

Hiệp ước New START được ký vào năm 2010, có hiệu lực vào năm 2011 và hết hạn vào năm 2026. Theo các điều khoản của hiệp ước này, Nga và Mỹ chỉ được sở hữu không quá 1.550 đầu đạn hạt nhân được triển khai, 700 tên lửa và máy bay ném bom trên đất liền và trên tàu ngầm để mang các đầu đạn này.

Theo quy định về "Trao đổi dữ liệu hai năm một lần" của hiệp ước, Nga và Mỹ sẽ phải cung cấp thông tin về các phương tiện vận chuyển chiến lược, bệ phóng và đầu đạn, bao gồm phân tích số lượng đầu đạn được triển khai trên ba loại phương tiện vận chuyển - trên không, trên biển và trên bộ của mỗi nước.

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong thông điệp liên bang thường niên hôm 21/2 đã thông báo việc Moscow đình chỉ tham gia New START. Tuy nhiên, Nga không rút khỏi hiệp ước này.

Về phía Nga, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov trong một cuộc phỏng vấn với hãng tin TASS ngày 28/3 xác nhận Nga hiện không có liên hệ với Mỹ về Hiệp ước New START.

Đọc thêm