Mỹ ghi nhận kỷ lục số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 trong 1 ngày

(PLVN) - Mỹ đã ghi nhận 518 trường hợp tử vong liên quan đến dịch bệnh Covid-19 trong khoảng 24 giờ, AFP dẫn dữ liệu do trường Đại học Johns Hopkins công bố ngày 29/3 cho hay.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

AFP dẫn số liệu của trường Đại học Johns Hopkins cho biết, con số kỷ lục số người tử vong do dịch bệnh Covid-19 được ghi nhận tại Mỹ tính đến ngày 29/3 cao hơn mức tăng 453 của ngày hôm trước, đưa tổng số người chết tại Mỹ kể từ khi bắt đầu đại dịch lên thành 2.409 ca.

Số lượng các trường hợp bị nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày tại nước này cũng tăng thêm tới 21.333 ca. Con số này tương đương với mức tăng 21.309 ca của ngày 29/3.

Với tổng số 136.880 trường hợp nhiễm bệnh, Mỹ hiện là nước có số lượng ca bệnh Covid-19 cao nhất thế giới, nhiều hơn Italia, Trung Quốc và Tây Ban Nha.

Theo một tuyên bố của ông Andrew Cuomo – Thống đốc New York, nơi đã trở thành tâm điểm của đại dịch ở Mỹ, cho đến nay, đây là khu vực chịu thiệt hại nặng nề nhất của dịch bệnh, với gần 60.000 trường hợp nhiễm bệnh và 965 trường hợp tử vong.

Nhà khoa học cao cấp của Mỹ Anthony Fauci - một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm và là cố vấn cho Tổng thống Donald Trump trong cuộc khủng hoảng – dự báo rằng đại dịch Covid-19 có thể cướp đi từ 100.000 đến 200.000 sinh mạng tại Mỹ.