Mỹ giữ lại viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chính quyền Mỹ đã chuẩn bị một gói hỗ trợ quân sự bổ sung trị giá 200 triệu USD cho Ukraine, nhưng đã giữ lại bất chấp lời kêu gọi từ chính quyền Kiev.
Binh sĩ Ukraine đi tuần gần Katerinivka, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 7/12/2021. Ảnh: AP
Binh sĩ Ukraine đi tuần gần Katerinivka, vùng Donetsk, Ukraine, ngày 7/12/2021. Ảnh: AP

CNN đưa tin, một phần của gói hỗ trợ an ninh trị giá 60 triệu đô la, bao gồm vũ khí nhỏ và đạn dược, đã được chuyển giao cho Ukraine vào thứ Năm, theo một quan chức trong Cục Chính trị-Quân sự (Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ), nhưng đợt giao hàng cuối cùng bao gồm bốn radar phản lực vẫn được lên kế hoạch cho đầu năm tới.

Theo NBC News, "việc chính quyền Hoa Kỳ trì hoãn gửi lô vũ khí và thiết bị quân sự này nhằm tạo thêm thời gian cho các nỗ lực ngoại giao nhằm xoa dịu căng thẳng về Ukraine". Nhưng một nguồn tin khác lưu ý rằng "có một số lựa chọn khác đang được cân nhắc để hỗ trợ thêm cho Ukraine, bao gồm một gói viện trợ lớn hơn nhiều".

NBC News nói thêm rằng "mặc dù không rõ gói viện trợ 200 triệu USD được đề xuất bao gồm những gì, nhưng Ukraine đã yêu cầu cung cấp các hệ thống phòng không, tên lửa chống hạm, thêm tên lửa chống tăng Javelin, thiết bị gây nhiễu điện tử, hệ thống radar, đạn dược, đạn pháo nâng cấp và vật tư y tế.

Trước đó, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng năm 2022, trong đó dành 300 triệu USD cho Sáng kiến ​​Hỗ trợ An ninh Ukraine để cung cấp hỗ trợ cho các lực lượng vũ trang của Ukraine nhằm tăng cường khả năng tự vệ của quốc gia này.

Đầu tuần này, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan nói với các phóng viên, Tổng thống Joe Biden nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng nếu Nga tiến hành một cuộc tấn công, Mỹ sẽ áp đặt các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Moscow và sẽ gửi thêm viện trợ quân sự cho Ukraine.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm vũ khí phòng thủ cho người Ukraine nhiều hơn những gì chúng tôi đang cung cấp”, ông Sullivan trích dẫn nội dung cuộc trò chuyện của Tổng thống Biden với người đồng cấp Nga. Theo nguồn tin, ông Sullivan đề cập đến gói viện trợ tiềm năng lớn hơn chứ không phải lô hàng 200 triệu đô la dự kiến gửi cho Ukraine.

Đọc thêm