Mỹ gỡ mác thao túng tiền tệ với Trung Quốc

(PLVN) - Bộ Tài chính Mỹ ngày 13/1 đã gỡ bỏ “mác” nước thao túng tiền tệ mà nước này đã gắn cho Trung Quốc hồi tháng 8/2019. Đây được coi là dấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng giữa 2 cường quốc kinh tế sau gần 2 năm xung đột.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.
Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin.

Theo AFP, trong báo cáo bán thường niên gửi tới Quốc hội Mỹ chỉ 2 ngày trước khi Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 với Trung Quốc, Bộ Tài chính Mỹ khẳng định rằng đồng nhân dân tệ đã mạnh lên và Bắc Kinh đã không còn bị coi là một quốc gia thao túng tiền tệ. 

“Trong mùa hè vừa qua, Trung Quốc đã có những bước đi cụ thể để hạ giá đồng tiền của mình và những động thái đó đã khiến đồng nhân dân tệ ở mức yếu nhất so với đồng USD trong hơn 11 năm”, Bộ Tài chính Mỹ cho biết. 

Báo cáo của Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, trong thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 dự kiến sẽ ký tới đây có đề cập đến vấn đề tiền tệ.

“Trong thỏa thuận này, Trung Quốc đã đưa ra những cam kết có thể thực thi nhằm kiềm chế hành động phá giá mang tính cạnh tranh và không sử dụng tỷ giá hối đoái của họ vì những mục đích cạnh tranh”, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin khẳng định trong 1 tuyên bố.

Trong báo cáo được công bố hồi tháng 5/2019, Bộ Tài chính Mỹ không liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ.

Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, Tổng thống Trump giận dữ cáo buộc Bắc Kinh làm yếu đồng tiền của nước này để đánh cắp các doanh nghiệp và nhà máy của Mỹ.

Cùng tháng, Bộ Tài chính Mỹ đã liệt Trung Quốc là nước thao túng tiền tệ, cáo buộc Bắc Kinh phá giá đồng nhân dân tệ khi cuộc chiến thương mại giữa hai bên leo thang. 

Quyết định này của Mỹ được đưa ra sau khi Trung Quốc cùng ngày đã để đồng nhân dân tệ lần đầu tiên kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu phá ngưỡng 7 nhân dân tệ đổi 1 USD, khiến các thị trường tài chính hỗn loạn.

Đọc thêm