Mỹ - Hàn khởi động tập trận

(PLO) - Khoảng 50.000 binh lính Hàn Quốc và 17.500 lính Mỹ sẽ tham gia cuộc tập trận chung Người bảo vệ tự do Ulchi (UFG) khởi động từ ngày 21/8.
Mỹ - Hàn khởi động cuộc tập trận thường niên “Người bảo vệ tự do Ulchi”. Ảnh AFP/Báo Công lý
Mỹ - Hàn khởi động cuộc tập trận thường niên “Người bảo vệ tự do Ulchi”. Ảnh AFP/Báo Công lý

Theo đài KBS, cuộc tập trận UFG sẽ kéo dài tới hết tháng 8, chủ yếu bao gồm các hoạt động tập trận giả định trên máy tính nhằm đánh giá và cải thiện việc phối hợp quân sự. Đại diện Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Lee Jin-woo cho biết cuộc tập trận năm nay sẽ tập trung kiểm tra khả năng phòng thủ của Hàn Quốc trong việc đối phó với đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Ngoài ra, cuộc tập trận cũng nhằm kiểm tra các biện pháp ngăn chặn có thể áp dụng khi phát hiện các dấu hiệu chiến tranh.

Cuộc tập trận diễn ra trong bối cảnh tình hình trên bán đảo Triều Tiên vẫn đang căng thẳng. Theo BBC, trong một bài xã luận ngày 20/8, tờ Rodong Sinmun nói rằng cuộc tập trận sẽ khiến tình trạng trên bán đảo Triều Tiên xấu đi, đồng thời cảnh báo về một “giai đoạn chiến tranh hạt nhân không kiểm soát được”. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in ngày 21/8 khuyến cáo Bình Nhưỡng không sử dụng cuộc tập trận để kích động tình hình.