Mỹ hứa hỗ trợ đảm bảo an ninh nếu Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde phát biểu tại Washington D.C hôm 4/5 (giờ địa phương) rằng, Mỹ đã hứa sẽ hỗ trợ bảo đảm an ninh trong thời gian Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO.
Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Washington, Mỹ.
Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde (trái) và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken tại Washington, Mỹ.

Đơn này sẽ được 30 quốc gia trong Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương do Mỹ đứng đầu xem xét.

"Dĩ nhiên, tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết, nhưng tôi cảm thấy rất chắc chắn rằng Thụy Điển đã có sự bảo đảm từ Mỹ. Tuy nhiên, đây chưa phải là một sự đảm bảo toàn diện, điều đó chỉ được áp dụng với thành viên chính thức của NATO", Ngoại trưởng Thụy Điển Ann Linde nói với các phóng viên sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Antony Blinken ở thủ đô Washington.

Thụy Điển và Phần Lan đã theo đuổi chính sách trung lập về an ninh. Tuy nhiên, việc Nga sáp nhập Crimea vào năm 2014 và tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine đã khiến hai nước phải suy nghĩ về chính sách an ninh của mình.

Cả hai quốc gia đều lo ngại rằng họ sẽ gặp khó khăn trong quá trình gia nhập NATO, có thể mất tới một năm để được tất cả các thành viên chấp thuận.

Chính quyền Moscow cũng từng cảnh báo sẽ triển khai vũ khí hạt nhân và tên lửa siêu thanh ở Kaliningrad, lãnh thổ hải ngoại của Nga nếu Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO.

Theo Ngoại trưởng Thụy Điển, Mỹ ủng hộ mạnh mẽ việc Thụy Điển và Phần Lan trở thành thành viên NATO, điều này sẽ giúp củng cố sự ổn định tại khu vực Baltic và Bắc Cực.

Dự kiến Thụy Điển và Phần Lan sẽ đưa ra quyết định có nộp đơn xin gia nhập NATO hay không trong tháng 5 này.