Mỹ lộ diện ứng viên Tổng thống tiềm năng

(PLO) - Trong vòng bầu cử lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Barack Obama tái cử hồi năm 2012, Đảng Dân chủ đã giành được những chiến thắng quan trọng trong các cuộc bầu cử ở thành phố New York và bang Virginia.
Mỹ lộ diện ứng viên Tổng thống tiềm năng
Với hầu hết số phiếu đã được kiểm đếm, ông Bill de Blasio giành được 73% số phiếu bầu, đảm bảo chiến thắng thuyết phục trước đối thủ đến từ Đảng Cộng hòa Joe Lhota - người chỉ giành 24% số phiếu. Với chiến thắng này, ông Bill de Blasio sẽ kế nhiệm Thị trưởng Michael Bloomberg, trở thành Nghị sỹ Đảng Dân chủ đầu tiên đứng đầu thành phố New York trong 2 thập kỷ trở lại đây. New York là thành phố lớn duy nhất tổ chức bầu Thị trưởng trong ngày 5/11. Ngoài ra, các cử tri tại thành phố Boston, Seattle, Detroit và Cleveland cũng đi bỏ phiếu bầu người đứng đầu của mình. Tổng cộng có 6 bang tổ chức bầu Thống đốc trong đợt này.
Tại tiểu bang Virginia, ứng viên Dân chủ Terry McAuliffe đối đầu với đối thủ Cộng hòa Ken Cuccinelli. Với số phiếu ở trên 91% các hạt của tiểu bang này đã được kiểm, ông McAuliffe dẫn 47% so với 46% của đối thủ và được dự đoán sẽ giành chiến thắng chung cuộc. 
Virginia trước đây vẫn là thành trì của Đảng Cộng hòa. Tuy nhiên trong những năm gần đây, tiểu bang này đã chứng kiến sự chuyển hướng. Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng tại bang này trong 2 cuộc bầu cử Tổng thống vừa qua. Trong cuộc bầu cử diễn ra ngày 5/11, đương kim Thống đốc Chris Christie của Đảng Cộng hòa đã dễ dàng được bầu lại ở New Jersey. 
Kết quả của các cuộc bầu cử này sẽ là thước đo sự ủng hộ dành cho hai Đảng trước các cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào năm 2014, khi người dân Mỹ sẽ đi bầu toàn bộ Hạ viện, 1/3 Thượng viện và Thị trưởng của hơn một nửa số tiểu bang trên cả nước. Tại Washington, Đảng Dân chủ của ông Obama hiện đang nắm quyền kiểm soát Thượng viện trong khi Đảng Cộng hòa nắm quyền tại Hạ viện. Với việc đang tại nhiệm ở nhiệm kỳ thứ hai, ông Obama sẽ không được tham gia vào cuộc bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào năm 2016. 
Lộ diện ứng viên Tổng thống tiềm năng
Tại cuộc bỏ phiếu ngày 5/11, Thống đốc New Jersey Chris Christie thuộc Đảng Cộng hòa được truyền thông Mỹ tuyên bố đã thắng cử chỉ vài phút sau khi các hòm phiếu đóng cửa. Các nhà phân tích cho rằng việc ông Christie được đông đảo người dân New Jersey – một tiểu bang vốn lâu nay thiên về Đảng Dân chủ – ủng hộ sẽ là yếu tố giúp ông trở thành đối thủ tiềm năng cho cuộc bầu chọn ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa vào năm 2016. 
Chiến thắng của ông đã cho thấy khả năng lôi kéo sự ủng hộ từ phe Dân chủ - những cử tri độc lập và thiểu số. Ông này được đánh giá có nhiều điểm tương đồng với cựu Tổng thống George W. Bush khi ông tái tranh cử vào chức Thống đốc bang Texas hồi năm 1998. Hồi đầu tháng, ông Christie đã tiếp quản chức Chủ tịch Hiệp hội Thống đốc Đảng Cộng hòa, cho phép ông có thêm cơ hội để giành được chiến thắng trong chiến dịch vận động tranh cử trên toàn quốc.
Với chiến thắng này ông trở thành Thống đốc duy nhất của Đảng Cộng hòa đang xem xét chạy đua trong cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Kết quả các cuộc thăm dò tại New Jersey cho thấy có một nửa số cử tri tại bang này khi được hỏi nói rằng họ nghĩ ông Christie sẽ trở thành một vị Tổng thống tốt. Cho đến nay, bà Hillary Clinton vẫn chưa công bố ý định có tham gia tranh cử Tổng thống hay không.