Mỹ muốn khôi phục chương trình hiện đại hóa đầu đạn hạt nhân W78?

(PLO) - Cơ quan An ninh hạt nhân quốc gia Mỹ có kế hoạch nối lại chương trình thay thế đầu đạn hạt nhân W78, hãng tin Sputnik dẫn báo cáo của Cơ quan Kế toán nhà nước Mỹ cho hay.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Sputnik, chi phí cho việc thực hiện chương trình nói trên trong giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2041 ước tính lên đến khoảng 10 đến 15 tỷ USD. 

Trong khuôn khổ chương trình, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ tiến hành nghiên cứu sử dụng thành phần nổ hạt nhân W78 trên các tên lửa đạn đạo của tàu ngầm. 

Theo quân đội Mỹ, việc khôi phục chương trình hiện đại hóa như vậy nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh cho kho vũ khí hạt nhân của Mỹ.

W78 là một trong hai đầu đạn hạt nhân của tên lửa đạn đạo liên lục địa Minuteman-III do Không quân Mỹ sở hữu.

Ngoài đầu đạn hạt nhân này, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đang tiến hành các chương trình tăng tuổi thọ, nâng cao độ an toàn và bảo đảm cho kho vũ khí hạt nhân của nước này.

Các chuyên gia được hãng tin của Nga dẫn lời nói rằng việc hiện hóa đầu đạn và các chương trình liên quan là một phần trong các nỗ lực của Mỹ nhằm vượt trội Nga trong lĩnh vực quân sự.