Mỹ nỗ lực thiết lập liên lạc với Triều Tiên nhưng chưa được phản hồi

(PLVN) - Các nhà chức trách Mỹ tiếp tục xem xét chính sách Triều Tiên của họ, trong khi nỗ lực của Washington để thiết lập liên lạc với Bình Nhưỡng nhằm ngăn chặn leo thang cho đến nay đã không thành công, một quan chức chính quyền cấp cao nói với TASS hôm 13/3..
Ảnh: AP
Ảnh: AP

"Để giảm thiểu rủi ro leo thang, chúng tôi đã liên hệ với chính phủ Triều Tiên thông qua một số kênh bắt đầu từ giữa tháng Hai, bao gồm cả ở New York. Cho đến nay, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ phản hồi nào từ Bình Nhưỡng", quan chức này cho biết thêm, " Điều này diễn ra sau hơn một năm không có đối thoại tích cực với Triều Tiên, bất chấp nhiều nỗ lực của Mỹ. "

Washington có kế hoạch hoàn thành việc xem xét chính sách nói trên "trong những tuần tới." Là một phần của quá trình này, chính phủ Mỹ đặt mục tiêu đánh giá "tất cả các lựa chọn hiện có để giải quyết mối đe dọa ngày càng tăng do Triều Tiên gây ra đối với các nước láng giềng và cộng đồng quốc tế."

Quan chức này cho biết: "Chúng tôi đang tiếp tục một quy trình chính sách có cấu trúc và chi tiết, tích hợp nhiều quan điểm từ các chính phủ và kết hợp thông tin từ các tổ chức tư vấn và chuyên gia bên ngoài", quan chức này nói.

Ông này cũng cho biết, nhà chức trách Mỹ  tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều cựu quan chức chính phủ liên quan đến chính sách Triều Tiên, tiếp tục tham vấn ý kiến từ các đồng minh Nhật Bản và Hàn Quốc.

Trước đó, chính quyền mới của Mỹ trên thực tế đã phát đi tín hiệu rằng họ không có kế hoạch dựa vào đối thoại song phương trực tiếp với Triều Tiên để phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên. Hồi tháng 1/2021, Nhà Trắng cho biết, chính quyền hiện tại của Mỹ do Tổng thống Joe Biden dẫn đầu có kế hoạch chuẩn bị một chiến lược mới về Triều Tiên, trong đó bao gồm việc răn đe Bình Nhưỡng.

Tổng thống Mỹ tiền nhiệm Donald Trump đã thực hiện nỗ lực phi hạt nhân hóa chưa từng có, bao gồm các cuộc tiếp xúc cá nhân với giới lãnh đạo Triều Tiên. Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều lần đầu tiên diễn ra tại Singapore vào ngày 12/6/2018, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký một tuyên bố chung. Bình Nhưỡng đã thực hiện các cam kết phi hạt nhân hóa nhất định để đổi lấy sự đảm bảo an ninh từ Washington.

Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Bắc Triều Tiên khác tại Hà Nội vào tháng 2/2019 đã không có thống nhất chung. Sau đó, hai nhà lãnh đạo đã có cuộc gặp ngắn tại Panmunjeom, một ngôi làng ở biên giới giữa hai miền Triều Tiên, vào ngày 30/6/2019 và nhất trí nối lại các cuộc tham vấn cấp làm việc về phi hạt nhân hóa. Theo thỏa thuận này, các phái đoàn của Mỹ và Triều Tiên đã gặp nhau tại Stockholm vào ngày 5/10/2019 để thảo luận về cách thức bình thường hóa quan hệ song phương. Tuy nhiên, họ không thiết lập được đối thoại.