Mỹ - Philippines bắt đầu tập trận hải quân chung

Hải quân Mỹ và Philippines hôm qua bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung mang tên “Huấn luyện và Sẵn sàng phối hợp trên biển” (CARAT) trên vùng biển Sulu với mục đích thắt chặt mối quan hệ quốc phòng, AFP cho biết.

Hải quân Mỹ và Philippines hôm qua bắt đầu cuộc diễn tập hải quân chung mang tên “Huấn luyện và Sẵn sàng phối hợp trên biển” (CARAT) trên vùng biển Sulu với mục đích thắt chặt mối quan hệ quốc phòng, AFP cho biết.

Cuộc tập trận là hoạt động thường niên, nhưng năm nay nó diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm.
Cuộc tập trận Hải quân Mỹ và Philippines là hoạt động thường niên, nhưng năm nay diễn ra trong bối cảnh nhạy cảm.

Dự kiến, trong thời gian 11 ngày diễn ra cuộc tập trận, hai tàu khu trục có tên lửa dẫn đường USS Chung-Hoon và USS Howard cùng một tàu cứu hộ USNS Safeguard của Mỹ sẽ tuần tra tại các vùng biển của Philippines với sự tham gia khoảng 800 thủy thủ Mỹ. Hải quân Philippines sẽ triển khai hai tàu chiến từ thời Thế chiến II chỉ được trang bị súng thần công cùng sự tham gia của khoảng 300 thủy thủ, người phát ngôn hải quân Philippines, đại úy Noel Cadigal cho biết. Cả Mỹ và Philippines đều nhấn mạnh rằng đây là hoạt động thường niên của họ. 

Trong một diễn biến liên quan, hôm 27/6, Thượng viện Mỹ đã nhất trí thông qua một nghị quyết phê phán việc “sử dụng vũ lực của các tàu hải quân và hải giám Trung Quốc tại Biển Đông”.

Theo thông tin được hãng tin AP công bố, nghị quyết mang tính tượng trưng này của Thượng viện Mỹ cũng hối thúc một giải pháp hòa bình và đa phương để giải quyết các cuộc tranh chấp trên Biển Đông. Các nghị sĩ tái khẳng định "sự ủng hộ mạnh mẽ" việc giải quyết một cách hòa bình những tranh chấp ở Biển Đông và hối thúc tất cả các bên kiềm chế đe dọa vũ lực hoặc sử dụng vũ lực.

Ngoài ra, Nghị quyết của Thượng viện Mỹ ủng hộ các lực lượng vũ trang của nước này tiếp tục hoạt động để hỗ trợ các quyền tự do hàng hải ở vùng biển quốc tế và không phận trên Biển Đông.

Phúc Lợi