Mỹ sắp gửi vũ khí hạng nặng cho Ukraine

(PLVN) -  Ngày 14/6, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ về Chính sách Colin Kahl tiết lộ rằng Washington sẽ gửi cho Ukraine các tên lửa dẫn đường hạng nặng có tầm bắn 70km để sử dụng với Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS).
Hệ thống Tên lửa Pháo binh Cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất. Ảnh: AFP.

“Khi bạn nhìn thấy hình ảnh pháo phản lực phóng loạt khai hỏa, bạn sẽ thấy nhiều tên lửa rời bệ phóng liên tục. Nhưng đây thực sự không phải là cách HIMARS hoạt động”, ông Kahl nói. “Tên lửa dẫn đường GMLRS là vũ khí dẫn đường chính xác. Nó là một loại vũ khí lớn, là đầu đạn 500 pound. Hiệu ứng mà GMLRS mang lại giống với hiệu ứng của một cuộc không kích hơn là phóng hàng loạt đầu đạn. Vì vậy, nói cách khác GMLRS giúp tấn công hiệu quả hơn mà không cần sử dụng quá nhiều tên lửa".

Trước đây, khi Nhà Trắng lần đầu thông báo sẽ gửi hệ thống HIMARS tới Ukraine vào ngày 1/6, họ cho biết hệ thống sẽ được trang bị “đạn dược chiến trường”, được hiểu là tên lửa có tầm bắn giới hạn từ 32km đến 60km.

Theo Lầu Năm Góc, mặc dù ban đầu Mỹ hứa gửi Ukraine 4 bệ phóng nhưng hiện chúng vẫn chưa đến tay quân đội Kiev.

Theo ông Kahl, nhóm binh sĩ đầu tiên của Ukraine sắp hoàn thành khóa đào tạo về cách sử dụng bệ phóng. “Chúng tôi sẽ cung cấp cho người Ukraine những gì họ cần để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine mà họ đang tìm cách truy lùng”, Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ khẳng định.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi xung đột bùng phát đến nay, Ukraine đã mất hơn 500 hệ thống pháo phản lực phóng loạt và hơn 1.900 khẩu pháo. Để tiếp tục đối phó với lực lượng Nga, Kiev đã kêu gọi phương Tây cung cấp thêm vũ khí và đạn dược.