Mỹ thử nghiệm tên lửa siêu thanh 'vượt xa tên lửa Nga ở mọi chỉ số'

(PLVN) - Căn cứ Không quân Edwards của Mỹ vừa đăng lên tài khoản Twitter đoạn video ghi lại chuyến bay đầu tiên của máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-52 Stratofortress được trang bị bản mẫu tên lửa siêu thanh AGM-183A - hay còn được biết đến với tên Vũ khí Phản ứng nhanh phóng từ máy bay (ARRW).
Máy bay mang tên lửa của Mỹ.
Máy bay mang tên lửa của Mỹ.

Theo hãng tin Sputnik, chuyến bay của chiếc B-52 Stratofortress diễn ra vào tuần trước. Trong chuyến bay này, tên lửa AGM-183A được gắn trên hệ thống treo của máy bay ném bom và không mang theo đầu đạn.

Thông tin do giới chức Mỹ công bố cho thấy, trong khuôn khổ chuyến bay đầu tiên, phi hành đoàn trên máy bay B-52 đã tiến hành thu thập thông tin về khả năng điều khiển của máy bay trong điều kiện mang vũ khí.

Theo nguồn tin, tên lửa siêu thanh AGM-183A của Mỹ vượt xa tên lửa đình đám Kh-47M2 Kinzhal của Nga ở mọi chỉ số cốt lõi.

Tên lửa này có tốc độ tối đa lên tới Mach 20, tức hơn 20 lần so với tốc độ âm thanh. Tầm bắn của tên lửa chưa được công bố cụ thể nhưng theo một số ước tính sẽ không dưới 2.000 km, thậm chí có thể đạt tới trên 5.000 km.

Thêm vào đó, đầu đạn của tên lửa AGM-183A có quỹ đạo cực kỳ linh hoạt và không thể dự đoán trước, có vận tốc gấp đôi tên lửa Kh-47M2 Kinzhal của Nga.

Đặc biệt, tên lửa AGM-183A còn có thể được phóng từ nhiều loại máy bay ném bom chiến lược B-52H, B-1B hay B-2A trong từ điều kiện thông thường trong khi để đạt tới vận tốc tối đa Mach 10 và cự ly 2.000 km, tên lửa Kh-47M2 Kinzhal của Nga được cho là sẽ cần máy bay MiG-31K phải phóng đạn ở độ cao 20 km và duy trì tốc độ Mach 2.

Tên lửa chiến thuật siêu thanh của Mỹ do Tập đoàn Lockheed Martin phát triển, phối hợp với nhiều công ty quốc phòng khác tiến hành từ năm 2018. Tên lửa ARRW dự kiến sẽ được đưa vào hoạt động vào năm 2020.