Mỹ-Trung nhất trí với nghị quyết chống Triều Tiên

Theo AFP, Nhà Trắng ngày 25/2 xác nhận rằng Mỹ và Trung Quốc đã nhất trí về một nghị quyết của Liên hợp quốc chống Triều Tiên và sẽ không chấp nhận Bình Nhưỡng là một nhà nước sở hữu vũ khí hạt nhân.
Mỹ-Trung nhất trí với nghị quyết chống Triều Tiên

Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Ned Price nêu rõ Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Susan Rice và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đã nhất trí về "tầm quan trọng của sự phản ứng mạnh mẽ và thống nhất của quốc tế đối với các hành động khiêu khích của Triều Tiên, bao gồm cả biện pháp phản ứng thông qua một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc mạnh hơn các nghị quyết trước đó".

Cũng theo tuyên bố này, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tham gia cuộc gặp trên và bày tỏ mong chờ đón tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến tham dự một hội nghị thượng đỉnh về an ninh hạt nhân diễn ra ngày 31/3-1/4 tại Washington.