Mỹ: Ứng viên cố vấn an ninh quốc gia từ chối đề cử

(PLO) - Phó Đô đốc về hưu Robert Harward – người được Tổng thống Mỹ Donald Trump chọn làm cố vấn an ninh quốc gia – đã từ chối đề nghị tiếp nhận vị trí này.
Ông Robert Harward. Ảnh AFP
Ông Robert Harward. Ảnh AFP

Reuters dẫn 2 nguồn tin thân cận với ông Harward cho biết ông này đã từ chối vị trí cố vấn an ninh quốc gia một phần vì ông không được chấp thuận yêu cầu đưa người của ông vào Hội đồng an ninh quốc gia. Ông Harward đã được đề cử làm cố vấn an ninh quốc gia sau khi ông Michael Flynn bị ông Trump sa thải hôm 13/2 vì đã lừa dối Phó Tổng thống Mike Pence về những cuộc trao đổi của ông này với đại sứ Nga tại Mỹ.

Theo một số nguồn tin, hiện nay 2 ứng viên khác cũng đang được cân nhắc vào vị trí cố vấn an ninh quốc gia là người đang tạm thời giữ vị trí này Keith Kellogg và tướng về hưu David Petraeus.

Theo BBC, việc ông Harward từ chối chức vụ trên diễn ra sau khi ông Trump mạnh mẽ bác tường thuật của truyền thông rằng Nhà Trắng đang trong tình trạng hỗn loạn và ông nhấn mạnh chính quyền của ông đang vận hành như một “cỗ máy gần như hoàn hảo”.

Trước đó, hôm 15/2, người được ông Trump chọn vào vị trí bộ trưởng lao động cũng rút khỏi danh sách đề cử ngay trước phiên điều trần tại Thượng viện do không được đảng Cộng hòa ủng hộ.