Năm 2022: Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng báo chí

(PLVN) - Với tâm nguyện nỗ lực hết mình cho sự nghiệp báo chí, hoàn thành tốt nhiệm vụ cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp, phục vụ độc giả, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam đã có nhiều bài viết được đánh giá cao, nhận được sự phản hồi tích cực của độc giả. Năm 2022 cũng là năm các phóng viên của Báo Pháp luật Việt Nam bội thu giải thưởng.

Ngày 29/10, tại Hà Nội đã long trọng diễn ra lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XV, năm 2021-2022. Trong lễ trao giải, Báo Pháp luật Việt Nam đã được vinh danh khi đã được cả hai giải thưởng cao quý. Loạt bài 4 kỳ “Đoàn kết, đồng lòng chiến thắng đại dịch” của tác giả Lương Thị Vân Anh đã đạt giải B; Loạt bài 4 kỳ “Đoàn kết tôn giáo, yếu tố quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc” của nhóm tác giả Trần Ngọc Hà, Trần Đức Anh vinh dự giành giải C.

Nhóm tác giả báo Pháp luật Việt Nam tại lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Nhóm tác giả báo Pháp luật Việt Nam tại lễ trao Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc”.

Đây là những tác phẩm được đánh giá là ấn tượng, nổi bật bởi những phát hiện, ý tưởng có giá trị, truyền tải tới xã hội, cộng đồng những thông điệp mang tính xây dựng cao, góp phần cổ vũ và phát huy sự đoàn kết, sức sáng tạo trong Nhân dân, vì mục tiêu chung xây dựng,củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” là hoạt động hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2022). Trải qua gần 20 năm tổ chức, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” luôn được các cơ quan báo chí và phóng viên trên cả nước tích cực tham dự.

Năm 2022, Giải báo chí “Vì sự nghiệp Đại đoàn kết toàn dân tộc” đã nhận được 2.090 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 loại hình báo chí: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Tại “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”, báo Pháp luật Việt Nam cũng đã được xướng tên trên bục vinh danh với tác phẩm 2 kỳ “Doanh nghiệp Việt và bài toán công nghệ xanh” của nhóm tác giả Hà Ánh Bình - Nguyễn Thị Hồng Tươi cho loại hình báo in.

Nhóm tác giả Hà Ánh Bình - Nguyễn Thị Hồng Tươi nhận giải A “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”

Nhóm tác giả Hà Ánh Bình - Nguyễn Thị Hồng Tươi nhận giải A “Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2022”

Ban tổ chức cho biết sau hơn 3 tháng phát động, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm tác phẩm gửi về tham dự giải ở tất cả các loại hình gồm: báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Đáng chú ý, giải thưởng năm nay cũng xuất hiện các tác phẩm ở các loại hình báo chí mới như longform, e-magazine, infographic, podca.st...

Đánh giá về chất lượng các tác phẩm năm nay, đại diện Hội nhà báo Việt Nam cho biết, các tác phẩm tăng cao cả cả về số lượng và chất lượng. Thông qua các hình thức phong phú, các tác giả đã thể hiện những nội dung thiết thực để tuyên truyền, cổ vũ cộng đồng nâng cao ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Nhiều tác phẩm có chất lượng tốt, phản ánh kịp thời những tấm gương điển hình tiên tiến trong việc áp dụng những giải pháp tiết kiệm năng lượng; các cơ sở, công trình xây dựng, các nghiên cứu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng trao giải thưởng cho các tác giả, đại diện nhóm tác giả đạt giải A Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là một trong những hoạt động truyền thông thuộc khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức trách nhiệm của cộng đồng trong việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả, đồng thời tôn vinh những tác giả, tác phẩm xuất sắc tiêu biểu về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở Trung ương và địa phương, đồng thời nâng cao số lượng, chất lượng các tác phẩm tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trước đó, trong giải Báo chí toàn quốc về Phòng chống thiên tai lần thứ 2 năm 2022. tác phẩm "Anh hùng trị thủy ở biển Tây" in trên Giai phẩm Xuân Tân Sửu 2021 của Báo Pháp luật Việt Nam, phóng viên Hồng Tươi cũng đã được trao giải. Tác phẩm khắc họa chân dung một nhân vật vừa là doanh nhân, vừa là nhà khoa học có nhiều đóng góp cho công cuộc trị thủy, bảo vệ vùng biển cực Nam của Tổ quốc...

Nhà báo Hồng Tươi (dứng thứ 2 từ bên trái) tại lễ tao giải "Dấu ấn quản lý thị trường"

Nhà báo Hồng Tươi (dứng thứ 2 từ bên trái) tại lễ tao giải "Dấu ấn quản lý thị trường"

Tham gia “sân chơi” cho các phóng viên báo chí theo dõi lĩnh vực Quản lý thị trường, phóng viên Hồng Tươi cũng đã được trao giải C của Cuộc thi viết "Dấu ấn Quản lý thị trường" với bài viết "Vị Vụ phó từng bị hàm oan "trói chân tay" lực lượng quản lý thị trường".

Tại địa phương, các phóng viên báo Pháp luật Việt Nam cũng đã có nhiều đóng góp cho công tác truyền thông. Sáng 29/12, Tỉnh uỷ Thừa Thiên Huế đã trao Giải báo chí về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ nhất. Qua các vòng chấm điểm nghiêm túc, kỹ lưỡng, trách nhiệm, Ban Tổ chức đã thống nhất trao 2 giải A, 5 giải B, 5 giải C, 10 giải Khuyến khích và 4 giải phụ thuộc các loại hình báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình.

Phóng viên Lê Tám Bảy (đứng thứ 2 từ phải sang) nhận giải C “Búa liềm vàng” Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.Phóng viên Lê Tám Bảy (đứng thứ 2 từ phải sang) nhận giải C “Búa liềm vàng” Thừa Thiên Huế lần thứ nhất.

Tại giải thưởng này, tác phẩm 4 kỳ "Phát triển Đảng trong học sinh tại Thừa Thiên Huế" của tác giả Lê Văn Hoàng Tám Bảy phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam - đã đạt giải C. Tác phẩm 2 kỳ "Hành trình không mỏi tìm đồng đội hy sinh trên nước bạn Lào" của phóng viên Phan Thị Thùy Nhung ( Báo Pháp luật Việt Nam) giành giải Khuyến khích.

Cũng trong năm 2022, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam cũng đã được trao giải 3 tại cuộc thi viết về “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II” năm 2021-2022.

PV Đào Xuân (áo hồng) đại diện nhóm tác giả của Báo Pháp luật Việt Nam nhận giải “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II”

PV Đào Xuân (áo hồng) đại diện nhóm tác giả của Báo Pháp luật Việt Nam nhận giải “Bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội lần thứ II

Loạt bài dài kỳ phản ánh về tình trạng: Binh đoàn xe tải quần thảo quốc lộ 70, hạ tầng giao thông bị xuống cấp nghiêm trọng của nhóm tác giả: Nhật Minh - Thiên Vũ - Mạnh Cường của báo Pháp luật Việt Nam đã được giải Khuyến khích của Ban tổ chức cuộc thi Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông. Loạt bài được nhận xét đã bám đuổi đến cùng vấn đề, thông tin đa chiều với những phân tích chuyên sâu của chuyên gia, của lực lượng chức năng, đã phản ánh thực trạng xe tải cơi nới thành thùng, chở quá tải và sự vào cuộc của các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ góp phần kiến giải những vấn đề nóng và gợi mở, đề xuất các giải pháp dẹp nạn xe quá khổ, quá tải.

Báo Pháp luật Việt Nam được giải Khuyến khích cuộc thi Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông.

Báo Pháp luật Việt Nam được giải Khuyến khích cuộc thi Giải thưởng Báo chí tuyên truyền về An toàn giao thông.

Trong năm nay, ngoài những giải thưởng báo chí, phóng viên báo Pháp luật Việt Nam còn nhận được nhiều giấy khen của các cơ quan, ban ngành ghi nhận những đóng góp của phóng viên trong sự nghiệp báo chí cách mạng và tuyên truyền của ngành Tư pháp.

Đọc thêm