Năm 2023, Tiền Giang đầu tư cho hệ thống thư viện trên 2,2 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tại lễ phát động ngày 19/4, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh cho biết: Tiền Giang đầu tư cho hệ thống thư viện trên 2,2 tỷ đồng, bổ sung 16.735 bản sách để phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân.
Học sinh xem các sách được trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: Xuân Uyên
Học sinh xem các sách được trưng bày tại Ngày hội. Ảnh: Xuân Uyên

Lễ phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 3 năm 2024 được tổ chức tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Tiền Giang do Sở Thông tin truyền thông phối hợp cùng Sở Văn hóa -Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thư viện tỉnh và Tỉnh Đoàn Tiền Giang tổ chức. Lễ Phát động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ III năm 2024 diễn ra từ 15/4 đến 21/4.

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Xuân Uyên

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Xuân Uyên

Ông Nguyễn Chí Định, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tiền Giang cho biết: Năm 2023, Tiền Giang đầu tư cho hệ thống thư viện trên 2,2 tỷ đồng, bổ sung 16.735 bản sách để phục vụ nhu cầu đọc sách của người dân. Tỉ lệ bình quân số sách trên đầu người trên địa bàn tỉnh là 0,3 bản/người.

Mặc dù không có nhà xuất bản nhưng việc xuất bản tài liệu không kinh doanh của tỉnh Tiền Giang vẫn phục vụ khá tốt công tác thông tin, tuyên truyền. Năm 2023, cấp phép xuất bản 78 tài liệu cho cơ quan, đơn vị với gần 11 triệu trang, hệ thống phát hành với gần 100 nhà sách trên toàn tỉnh đủ sức phục vụ nhu cầu đọc của người dân. Song song đó là xây dựng các chiến lược về xuất bản sách điện tử…

Theo bà Nguyễn Thị Kim Chi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, với hệ thống thư viện (1 cấp tỉnh, 8 cấp huyện, 54 thư viện cấp xã, 89 phòng đọc cơ sở) Tiền Giang cơ bản đáp ứng nhu cầu đọc sách của người dân. Sắp tới đây tỉnh sẽ đẩy mạnh số hóa sách, xây dựng tài liệu đa dạng, phong phú nhằm đưa sách đến với người dân nhiều hơn…

Hưởng ứng ngày sách và Văn hóa đọc tại Tiền Giang còn diễn ra các hoạt động như: Tổ chức tuyên truyền, cổ động phong trào đọc sách trong nhà trường; Quyên góp, ủng hộ sách cho các trường vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; Đưa các hoạt động về Ngày sách và Văn hóa đọc gắn với sinh hoạt chính trị, văn hóa của các tổ chức, đơn vị; Đặc biệt lồng ghép vào các hoạt động Đoàn, Đội, Hội để huy động giới trẻ hưởng ứng…

Ngoài ra, Tỉnh đoàn Tiền Giang còn tổ chức 3 cuộc thi như: Hội thi kể chuyện sách bằng tiếng Anh, Hội thi vẽ tranh về sách với hơn 300 tác phẩm; Tài trợ mô hình “Thư viện ước mơ” cho 2 trường Tiểu học ở Gò Công Tây.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị tạo điều kiện phát triển văn hoá đọc. Ảnh: Xuân Uyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang khuyến khích mỗi cơ quan, đơn vị tạo điều kiện phát triển văn hoá đọc. Ảnh: Xuân Uyên

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cũng khẳng định: Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam hàng năm là sự kiện văn hóa quan trọng đối với những người yêu sách. Đây là dịp để tôn vinh giá trị của sách, tôn vinh người đọc và những người tham gia sáng tác, xuất bản, in, phát hành và sưu tầm, lưu giữ sách. Mỗi cơ quan, đơn vị cần quan tâm đến việc đọc sách và lựa chọn sách hay, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người đọc.

Tỉnh đoàn Tiền Giang trao tặng 1000 quyển sách cho đoàn viên, đội viên.

Tỉnh đoàn Tiền Giang trao tặng 1000 quyển sách cho đoàn viên, đội viên.

Dịp này, công ty Sách và Thiết bị trường học đã trao tặng 20 triệu đồng, Tỉnh đoàn tặng 1000 quyển sách cho đoàn viên, đội viên.