Nam Định chỉnh trang đô thị, xứng tầm Thành phố văn minh - hiện đại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Thành ủy Nam Định cho biết, Thành phố đang đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, xây dựng Thành phố văn minh - hiện đại.
Nam Định chỉnh trang đô thị, xứng tầm Thành phố văn minh - hiện đại
Thi công đường trục phía Nam thành phố, đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Quốc lộ 21B. Dự án phấn đấu hoàn thành vào năm 2025

Thi công đường trục phía Nam thành phố, đoạn từ đường Lê Đức Thọ đến Quốc lộ 21B. Dự án phấn đấu hoàn thành vào năm 2025

Theo quy hoạch đã được phê duyệt, Thành phố Nam Định đang tiến hành đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn. Trong 2 năm vừa qua, Thành phố được ví như một đại công trường với một loạt các công trình trọng điểm: dự án đường trục phía Nam thành phố, dự án xây dựng - cải tạo Quảng trường Hòa Bình, dự án cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi, dự án đường gom Quốc lộ 10, Dự án xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ…

Bí thư Thành ủy Nam Định cho biết: Thành phố Nam Định với bề dày hơn 100 năm tuổi nên các hạng mục cầu, đường, cơ sở hạ tầng, thoát nước, vỉa hè đã cũ và xuống cấp. Nhưng đến nay, lòng đường, vỉa hè, cống rãnh thoát nước đã được làm mới, chỉnh trang lại. Đặc biệt là công trình xây dựng và cải tạo Quảng trường Hòa Bình đã cơ bản hoàn thành, phấn đấu hoàn thiện vào dịp mùng 2/9 năm nay.

Trong ngày 20/6, ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) dẫn đầu đoàn kiểm tra các dự án trọng điểm của Thành phố. Ảnh: Phạm Phương

Trong ngày 20/6, ông Nguyễn Anh Tuấn (thứ 2 từ phải sang) dẫn đầu đoàn kiểm tra các dự án trọng điểm của Thành phố. Ảnh: Phạm Phương

Dự án xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi có tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng, quy mô gồm cầu qua sông Đào và đường dẫn có tổng chiều dài khoảng 1,6km với 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Trong đó, chiều dài cầu khoảng 0,8km và đường dẫn hai bên khoảng 0,8km. Điểm đầu từ đường giao giữa đường Trần Bích San với đường Song Hào, phường Trần Quang Khải, điểm cuối giao với đường Vũ Hữu Lợi – kết nối với dự án đường trục phía Nam thành phố Nam Định đoạn từ đường Vũ Hữu Lợi đến QL21B thuộc địa bàn xã Nam Vân, thành phố Nam Định. Dự án dự kiến được triển khai thi công trong 22 tháng, hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng năm 2025.

Việc xây dựng cầu qua sông Đào nối từ đường Song Hào đến đường Vũ Hữu Lợi sẽ góp phần hoàn thiện hệ thống mạng lưới giao thông thành phố Nam Định, tăng khả năng kết nối Thành phố với các huyện phía Nam của tỉnh, đảm bảo an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hiện nay, đơn vị thi công đang triển khai thi công 8 trụ cầu, 2 mố cầu; thi công hệ thống thoát nước, tường chắn và nền đường dẫn; di chuyển hệ thống điện chiếu sáng và cột điện trung thế khu vực đầu cầu phía đường Song Hào; hoàn thành tháo dỡ công trình của các hộ dân đã bàn giao mặt bằng. Đến thời điểm hiện tại, dự án đã đạt hơn 15% tổng giá trị hợp đồng”.

Đoàn cũng đến kiểm tra dự án xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, TP Nam Định

Đoàn cũng đến kiểm tra dự án xây dựng khu đô thị đường Nguyễn Công Trứ, phường Lộc Vượng, TP Nam Định

Các dự án trọng điểm khác cũng cơ bản hoàn thành và sớm đưa vào sử dụng, góp phần thay đổi bộ mặt thành phố theo hướng “Xanh, sạch, đẹp”. Tiến tới xây dựng các khu nghỉ dưỡng ven đô theo mô hình phát triển Thành phố hai bên bờ sông Đào, lấy sông Đào làm trung tâm.

Cùng với đó, các lĩnh vực: Giáo dục, Y tế, An ninh quốc phòng, an sinh xã hội, dịch vụ du lịch, cơ cấu tổ chức sắp xếp cán bộ, phòng chống tham nhũng cũng được lãnh đạo Thành phố đặc biệt quan tâm. Không ngừng chuyển dịch cơ kết kinh tế để xây dựng và phát triển Thành phố xứng tầm với tên gọi “Thành Nam” văn hiến, văn minh - hiện đại.

Đọc thêm