Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022: Cơ hội thu hút khách quốc tế

0:00 / 0:00
0:00
Ngày 23/2, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng UBND tỉnh Quảng Nam phối hợp họp báo, giới thiệu Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 trực tuyến tại hai đầu cầu Hà Nội và Quảng Nam.
Các nhóm tháp trong quần thể nhóm tháp A đã sẵn sàng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN
Các nhóm tháp trong quần thể nhóm tháp A đã sẵn sàng phục vụ khách tham quan, nghiên cứu. Ảnh: Đoàn Hữu Trung/TTXVN

Tại buổi họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đoàn Văn Việt chia sẻ: Sau 2 năm bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, năm 2022, ngành Du lịch Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, hoạt động sôi động trở lại tại một số trung tâm du lịch lớn trên cả nước. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tích cực làm việc, trao đổi với các Bộ, ngành liên quan, báo cáo Chính phủ để có thể mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới từ ngày 15/3/2022. Ngành Du lịch Việt Nam sẽ được phục hồi và bước vào giai đoạn phát triển trong bối cảnh cả nước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Với động lực đó, việc các địa phương, trung tâm du lịch lớn chủ động đăng cai tổ chức các sự kiện quy mô quốc tế, quốc gia trong năm 2022 sẽ góp phần truyền thông, xúc tiến quảng bá, thực hiện mục tiêu chung mà ngành Du lịch Việt Nam đặt ra. Đó là năm 2022 phấn đấu đón 65 triệu lượt khách(trong đó khoảng 5 triệu lượt khách quốc tế, khách du lịch nội địa đạt khoảng 60 triệu lượt), tổng thu từ khách du lịch đạt 400.000 tỷ đồng.Năm Du lịch Quốc gia là sự kiện văn hóa, kinh tế, xã hội và du lịch tiêu biểu cấp quốc gia; cơ hội để thu hút khách du lịch trong nước và quốc tế đến Việt Nam thông qua giới thiệu, quảng bá hình ảnh, các giá trị văn hoá vật thể, phi vật thể, tài nguyên và sản phẩm du lịch đặc sắc của Việt Nam; đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ sự liên kết phát triển du lịch giữa các địa phương.Ban Tổ chức tin trưởng rằng, thông qua Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, những giá trị, tiềm năng của du lịch Quảng Nam nói riêng, du lịch Việt Nam nói chung sẽ tiếp tục được khai thác, phát huy, quảng bá hiệu quả, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong thời gian tới.Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam Nguyễn Thanh Hồng cho biết: Năm Du lịch quốc gia 2022 có chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” gồm 192 sự kiện, hoạt động; trong đó có 10 hoạt động tầm quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các Bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức. Tỉnh Quảng Nam chủ trì tổ chức chuỗi 62 sự kiện, hoạt động đặc sắc, hấp dẫn theo 6 chương trình diễn ra xuyên suốt năm 2022 là: Du Xuân đất Quảng; Du lịch sông nước, nông nghiệp và sản phẩm OCOP; Du lịch Chu Lai điểm hẹn; Du lịch văn hóa các dân tộc và đường Hồ Chí Minh huyền thoại; Du lịch Quảng Nam - Cảm xúc mùa hè và Du lịch - Sắc màu Di sản. Cùng với đó là 120 sự kiện, hoạt động hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022 do 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức.

Chủ đề “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” góp phần tạo thương hiệu du lịch đặc trưng cho vùng đất này. Các hoạt động chính của Năm Du lịch Quốc gia 2022 đều thể hiện bản sắc của du lịch xanh, an toàn, văn minh và thân thiện; hướng đến thị trường khách du lịch quốc tế và nội địa đa dạng.Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia 2022 - “Quảng Nam - Điểm đến du lịch xanh” sẽ diễn ra tại Đảo Ký ức Hội An (thành phố Hội An) vào ngày 25/3/2022; được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam (QRT). Lễ bế mạc và chào đón năm mới 2023 diễn ra tại Khu vui chơi VinWonder Nam Hội An (huyện Thăng Bình) vào cuối tháng 12/2022.

Năm 2022, Quảng Nam với lợi thế đăng quang Năm Du lịch Quốc gia và đã chuẩn bị sẵn các điều kiện cần thiết để giới thiệu hàng loạt sản phẩm du lịch mới. Đó là sản phẩm du lịch sinh thái, nông nghiệp, cộng đồng thân thiện với môi trường, đặc biệt là mở rộng không gian du lịch về phía Nam, phía Tây nên kỳ vọng sẽ là sớm phục hồi và phát triển du lịch. Quảng Nam sẽ tăng cường quảng bá, xúc tiến nhằm đón lại những dòng khách của thị trường truyền thống, thu hút khách ở thị trường mới phù hợp với tình hình mới. Quảng Nam hy vọng trong năm 2022 có thể đón hơn 4 triệu lượt khách, gồm 50% là du khách quốc tế. Tỉnh đang cố gắng phấn đấu đần phục hồi du lịch để đến năm 2025 đón 12 triệu lượt khách quốc tế và nội địa.

Những năm qua, du lịch Quảng Nam đã có sự chuyển mình phát triển vượt bậc. Năm 2019, Quảng Nam đã đón được 7,8 triệu lượt khách, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 14.570 tỷ đồng. Tỷ lệ đóng góp của ngành Du lịch vào GRDP của tỉnh ước đạt từ 10% - 12%.

Đọc thêm