Nam sinh lớp 10 bị lũ cuốn 20km tử vong

(PLVN) - Sau hơn hai ngày tìm kiếm, lực lượng cứu hộ cứu nạn mới tìm thấy thi thể nam sinh lớp 10 bị nước lũ cuốn trôi tại xã Châu Cường, huyện Quỳ Hợp (Nghệ An).
Thi thể của nam sinh tìm thấy cách chỗ gặp nạn 20km
Thi thể của nam sinh tìm thấy cách chỗ gặp nạn 20km

Trưa 3/10, chính quyền địa phương huyện Quỳ Hợp, Nghệ An, đang làm thủ tục bàn giao thi thể nam sinh lớp 10 tử vong do bị nước lũ cuốn cho gia đình làm thủ tục mai táng.

Như Báo Pháp luật Việt Nam đưa tin, khoảng 0h30 ngày 1/10, em N.Q.C (16 tuổi, ngụ xã Châu Hồng, huyện Quỳ Hợp) cùng em L.M.H. (17 tuổi) - cùng là học sinh Trường THPT Quỳ Hợp 3 trên đường từ thị trấn Quỳ Hợp về xã Châu Cường. Lúc này, tại cầu tràn Mường Ham, xã Châu Cường, lực lượng chức năng đã làm rào chắn, biển cấm người qua lại do mực nước dưới sông dâng lên sau mưa lớn. Do chủ quan nên hai em tự ý dỡ rào chắn và chạy xe qua tràn. Khi đi đến khoảng 1/3 điểm tràn, hai em bị nước lũ cuốn trôi cùng xe đạp điện. Em H may mắn bơi được vào bờ, còn C bị nước lũ cuốn mất tích.

Hơn hai ngày qua, lực lượng cứu hộ cứu nạn huyện Quỳ Hợp đã huy động hàng trăm người tìm kiếm C dọc con sông chảy qua địa bàn 6 xã. Đến sáng 3/10, thi thể em C được tìm thấy ở bờ sông Dinh, thuộc địa phận xã Thọ Hợp - cách nơi hai em gặp nạn khoảng hơn 20km.

Trước đó, khoảng 15h45 ngày 2/10, em T.P.Đ (SN 2009, trú tại thôn Nghĩa Phú, xã Quỳnh Nghĩa, huyện Quỳnh Lưu) cùng nhóm 3 bạn (cùng trú trên địa bàn) rủ nhau ra khu vực cầu Quỳnh Nghĩa để tắm.

T.P.Đ là người nhảy xuống tắm đầu tiên. Đ nhảy từ vị trí mấu cầu xuống sông, bị dòng nước chảy quá xiết cuốn đi. Người dân đã lập tức báo với chính quyền địa phương và lực lượng chức năng để ứng cứu. Đến tối cùng ngày, thi thể nạn nhân mới được tìm thấy ở khu vực sông gần đó.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự Nghệ An, đợt mưa lũ kéo dài từ ngày 25 đến 29/9 tại tỉnh này đã làm 2 người chết, 2 người bị thương và hơn 2.300 ngôi nhà bị ngập.

Đọc thêm