Nam sinh lớp 6 bị chó dại cắn tử vong

(PLVN) - Bị chó nhà cắn cách đây 2 tháng, do chủ quan không đi khám nên em S. (trú tại huyện Tương Dương, Nghệ An) đã bị tử vong.

Nam sinh lớp 6 bị chó dại cắn tử vong

Ông Lương Đại Thắng, Chủ tịch UBND xã Yên Na, huyện Tương Dương (tỉnh Nghệ An), cho biết ngày 3/9, gia đình đã đưa thi thể em Lương Thái San (12 tuổi, học sinh lớp 6) về nhà để tổ chức mai táng.

Trước đó một ngày, San sốt cao, được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Tương Dương khám. Bác sĩ xác định bé phát bệnh dại do chó cắn. Bệnh nhi được chuyển tiếp đến bệnh viện tỉnh, sau đó tử vong vào sáng 3/9.

Ông Thắng cho hay 2 tháng trước, San bị chó nhà tấn công. Người thân chủ quan, nghĩ rằng chó nuôi nên không đưa em đi tiêm phòng.

Chiều cùng ngày, Phòng GD&ĐT huyện Tương Dương, Ban giám hiệu nhà trường, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân.

Đọc thêm