Nam sinh lớp 9 bị đâm chết sau buổi học đầu năm

Ngồi uống nước trước trường, Hiếu bị nhóm thanh niên chạy xe máy đến tấn công, đâm nhiều nhát.
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tư Huynh
Công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Tư Huynh
Trưa 15/2, em Võ Ngọc Trọng Hiếu (lớp 9A4 Trường THCS Nguyễn Du) cùng bạn ngồi uống nước trước trường. Bất ngờ, nhóm thanh niên đi xe máy xộc đến, cầm mũ bảo hiểm dồn dập tấn công Hiếu.
Các học sinh trong quán chạy tán loạn. Được vài mét, Hiếu vấp ngã và bị nhóm thanh niên đâm nhiều nhát, nằm gục trước quán.
"Tôi la hét thì tụi nó bỏ chạy hết. Lúc đó mấy đứa bạn học mới gọi xe đưa thằng nhỏ bị đâm đi cấp cứu", người phụ nữ bán nước mía trước cổng trường, kể.
"Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn giữa Hiếu và một học sinh đã bỏ học, là đàn em của nhóm gây án", một cán bộ điều tra cho biết.
Công an thành phố Phan Thiết đang khoanh vùng, truy bắt các nghi phạm.

Đọc thêm