Nam thanh niên bỏng nặng khi đi câu cá

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nam thanh niên nhập viện trong tình trạng xây xát toàn thân, nhiều vết bong trợt... do điện giật trong lúc đi câu cá.
Bàn tay của nạn nhân sau khi bị bỏng.
Bàn tay của nạn nhân sau khi bị bỏng.

Một trung tâm cấp cứu tại Tuyên Quang vừa cấp cứu cho bệnh nhân 32 tuổi bị bỏng nặng nghi do điện giật.

Thông tin từ người dân có mặt tại hiện trường, nạn nhân câu cá bằng cần câu làm từ vật liệu cacbon gần đường điện. Trong lúc câu, vô tình dây câu bị mắc vào đường điện. Phát hiện nam thanh niên gặp nạn, người dân đã nhanh chóng đưa anh này đi cấp cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân tỉnh nhưng mệt và hoảng loạn, có nhiều vết bong trợt, xây xát toàn thân gồm ngực, cánh cẳng tay, hai cẳng chân, đau tức ngực, khó thở.

Bệnh nhân được hồi sức, giảm đau, chống sốc, vệ sinh băng bỏng vùng tổn thương. Bệnh nhân đang được chuyển bệnh viện tuyến trên cấp cứu.

Bỏng điện là tình trạng tổn thương tại chỗ và toàn thân do dòng điện dẫn truyền qua cơ thể, biến điện năng thành nhiệt năng và gây nên tình trạng rối loạn điện giải trong và ngoài tế bào dẫn đến tổn thương các tế bào (hiệu ứng đục lỗ).

Xử trí khi bỏng điện, cần tìm mọi cách để tách nguồn điện ra khỏi cơ thể bằng cách ngắt cầu dao, tháo cầu chì, dùng que gỗ khô, que nhựa (không dẫn điện) gạt dây (vật) dẫn điện ra khỏi người bị nạn. Đưa nạn nhân ra vùng an toàn.

Ngay sau đó phải kiểm tra chức năng sống. Nếu có ngừng tim, tiến hành hô hấp nhân tạo và ép tim ngoài lồng ngực tại chỗ. Liên hệ sự hỗ trợ từ nhân viên y tế. Nếu có điều kiện tiêm thuốc trợ tim, trợ hô hấp.

Tại chỗ tổn thương bỏng có thể đắp gạc, băng che phủ vết thương. Chỉ vận chuyển đi cơ sở y tế cấp cứu và xử trí vết thương khi đã khôi phục tuần hoàn và hô hấp.

Đọc thêm