Nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia xây dựng pháp luật

(PLVN) - Ngày 29/6, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ đã họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, rà soát, xem xét hoàn thiện một số nội dung về thể chế, cơ chế chính sách nhằm khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tại phiên họp, các thành viên Chính phủ đã thảo luận, cho ý kiến đối với một số dự án luật và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Chính phủ và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành pháp luật, pháp lệnh quý II năm 2021…

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Nguồn: Baochinhphu.vn)Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Nguồn: Baochinhphu.vn)

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nêu rõ, đổi mới thể chế là một trong 3 khâu đột phá chiến lược được xác định tại Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Kể từ khi được kiện toàn, Chính phủ đã dành nhiều quan tâm tới công tác xây dựng hoàn thiện thể chế, chỉ đạo tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế chính sách. Về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19 và phát triển kinh tế - xã hội, Bộ Chính trị đã đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có liên quan cần tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về thể chế, cơ chế chính sách để hỗ trợ, duy trì thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong chương trình hành động của Chính phủ để thực hiện Nghị quyết Đại hội III.

Thủ tướng cũng lưu ý cần đổi mới phương thức xây dựng pháp luật theo hướng vừa trình dự án luật vừa chuẩn bị nghị định hướng dẫn, đồng thời cần tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trung ương và địa phương, các ngành, các cấp trong quá trình này.

Về trách nhiệm người đứng đầu trong quá trình xây dựng pháp luật, Thủ tướng cũng nhấn mạnh “các Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan phải trực tiếp chỉ đạo, lãnh đạo và tổ chức thực hiện việc xây dựng thể chế và tổ chức thi hành chính sách pháp luật, phải phân công phân cấp rõ ràng. Các bộ, ngành cần nâng cao chất lượng đội ngũ tham gia xây dựng pháp luật, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kinh phí thỏa đáng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho xây dựng và thực thi pháp luật”.

Bày tỏ sự quan tâm tới các đối tượng bị ảnh hưởng trong đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 thứ 4, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh cần sớm ban hành chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng. Dự thảo nghị quyết về các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị tác động bởi đợt dịch thứ 4 này đang được tiếp tục hoàn thiện nhằm đảm bảo hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, công khai, minh bạch, khách quan, đáp ứng được nguyện vọng của nhân dân trong tình hình hiện nay. Đồng thời, tăng cường các biện pháp kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các sai phạm, không để xảy ra tiêu cực trong thực hiện chính sách.

Khối lượng công việc liên quan đến xây dựng, hoàn thiện thể chế còn rất lớn, các bộ, ngành cần nỗ lực hơn nữa, góp phần kịp thời tháo gỡ những nút thắt mà thực tiễn đặt ra, tạo điều kiện cho sản xuất kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội.

Đọc thêm