Nâng cao kiến thức pháp luật cho học sinh người dân tộc thiểu số

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số. Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã phối hợp với Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Mai Sơn tổ chức cuộc thi tìm hiểu về pháp luật. 
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Mai Sơn.
Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cho học sinh Trường phổ thông dân tộc nội trú THCS&THPT Mai Sơn.

Đây là một trong những nội dung nằm trong việc triển khai thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, triển khai trên địa bàn huyện Mai Sơn nói riêng và tỉnh Sơn La nói chung.

Đông đảo học sinh tham gia cổ vũ cuộc thi.

Đông đảo học sinh tham gia cổ vũ cuộc thi.

Tham gia cuộc thi, có 3 đội đại diện cho gần 380 học sinh Trường PTDT Nội trú THCS-THPT Mai Sơn. Các đội thi trải qua 3 phần thi: Chào hỏi; tìm hiểu kiến thức và xử lý tình huống. Các đội thi thể hiện sự sáng tạo, lôi cuốn, vận dụng ca dao, hò, vè để giới thiệu tên đội thi, các thành viên của đội thi và thông điệp gửi đến hội thi. Phần thi trả lời câu hỏi và xử lý tình huống, các em học sinh nắm chắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức cho các em học sinh là con em đồng bào DTTS nói riêng, người dân vùng dân tộc thiểu số nói chung.

Các đội thi tham gia các phần thi.

Các đội thi tham gia các phần thi.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mai Sơn cho biết: Cuộc thi là một trong những hoạt động tuyên truyền nhằm thực hiện có hiệu quả Đề án "giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021 - 2025”. Góp phần làm thay đổi nhận thức về hôn nhân, ngăn chặn đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua những buổi ngoại khoá như này, mong rằng mỗi học sinh sẽ trở thành các tuyên truyền viên pháp luật tích cực trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình. Tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực ̣vùng dân tộc thiểu số.

Các đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm học sinh nhà trường.

Các đội thi nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của hàng trăm học sinh nhà trường.

Em Tòng Thị Trang, lớp 11A, trường PTDT Nội trú THCS&THPT huyện Mai Sơn cho hay: “Nhà em ở bản Sài Khao, xã Chiềng Nơi. Em thấy rất vui khi được tham gia cuộc thi này. Qua cuộc thi tìm hiểu về Luật Hôn nhân và Gia đình giúp em hiểu rõ hơn về tảo hôn và cận huyết thống. Giờ em mới hiểu, nếu lấy chồng sớm thì sẽ không đủ kinh tế để nuôi con trưởng thành, ngược lại còn ảnh hưởng đến sức khỏe. Về bản, em sẽ truyền đạt lại những thông tin đã tiếp thu được cho bà con”.

Các đội thi đã mang đến những tình huống, màn ứng xử vui nhộn.

Các đội thi đã mang đến những tình huống, màn ứng xử vui nhộn.

Cô giáo Dui Thị Hậu, Phó hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Học sinh của trường 100% là con em người đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó đa số các em đều ở các xã, bản vùng sâu, vùng xa, khó khăn của huyện. Nhằm nâng cao kiến thức và hiểu biết pháp luật cho học sinh, thời gian qua, nhà trường thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tổ chức nhiều buổi tuyên truyền về pháp luật. Đặc biệt là kiến thức về giới tính, Luật Hôn nhân và gia đình, giúp học sinh nhận thức đúng đắn, hiểu biết hơn về hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Cuộc thi góp phần nâng cao kiến thức về giới tính, Luật Hôn nhân và gia đình, giúp học sinh nhận thức đúng đắn, hiểu biết hơn về hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Cuộc thi góp phần nâng cao kiến thức về giới tính, Luật Hôn nhân và gia đình, giúp học sinh nhận thức đúng đắn, hiểu biết hơn về hậu quả của tảo hôn và kết hôn cận huyết thống.

Với sự chuẩn bị chu đáo về nội dung, phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và Phòng Dân tộc huyện Mai Sơn đã tạo sân chơi cho các em học sinh học hỏi. Thông qua cuộc thi, mong muốn các em trở thành các tuyên truyền viên pháp luật tích cực ở nơi cư trú.

Đọc thêm