Nâng cao nhận thức giúp người dân Bạc Liêu tránh 'bẫy' hụi biến tướng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu gần đây liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng. Mặc dù các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cảnh báo song không ít người dân vẫn "sập bẫy" những biến tướng từ việc chơi hụi, dẫn đến nhiều hệ lụy đau lòng.

Nhiều vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi

Từ đầu năm 2024 đến nay, Công an tỉnh Bạc Liêu đã tiếp nhận, điều tra 16 vụ, liên quan 20 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức chơi hụi, ước tính thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã khởi tố 14 vụ, 18 bị can; đang tiếp tục xác minh, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng.

Điển hình, ngày 24 và 25/4/2024, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa xét xử 2 chủ hụi là chị em ruột Ong Thị Kim Lợi (SN 1984) và Ong Thị Bích Ngọc (SN 1988, cùng ngụ ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng. Với hành vi đã gây ra, đối tượng Lợi lãnh án 15 năm tù giam và đối tượng Ngọc lãnh án 19 năm tù giam.

Trong một vụ án khác, kết thúc phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Xuân Thảo (SN 1981, ngụ thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải) chiều 16/5/2024, TAND tỉnh Bạc Liêu tuyên phạt bị cáo mức án chung thân vì đã chiếm đoạt 37 tỷ đồng.

Nâng cao nhận thức giúp người dân Bạc Liêu tránh 'bẫy' hụi biến tướng ảnh 1

Bị cáo Nguyễn Xuân Thảo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm.

Ngày 24/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cũng đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can tạm giam đối với Quách Ngọc Bích (SN 1981, ngụ ấp 21, xã Minh Diệu, huyện Hòa Bình) để điều tra, làm rõ hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” của các hụi viên gần 4 tỷ đồng;...

Mới đây nhất, ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt Quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Diệp Ngọc Hiểu (SN 1986, ngụ Ấp 18, xã Vĩnh Bình, huyện Hòa Bình) để điều tra, xử lý về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ của cơ quan Công an, năm 2014, Diệp Ngọc Hiểu bắt đầu làm chủ hụi, mở nhiều dây hụi và có nhiều người dân ở địa phương tham gia... Đối tượng này đã mạo danh các hụi viên để hốt hụi. Đến tháng 9/2021, đối tượng Hiểu không còn khả năng lấp hụi nên tuyên bố vỡ hụi. Qua đó, đối tượng nợ tiền của 5 dây hụi tháng và 1 dây hụi mùa với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng.

Nâng cao nhận thức giúp người dân Bạc Liêu tránh 'bẫy' hụi biến tướng ảnh 2

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu tống đạt lệnh bắt tạm giam bị can Diệp Ngọc Hiểu.

'Siết chặt' hành lang pháp lý trong xử lý vi phạm về hụi

Thượng tá Trần Duy Kiên - Phó Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết: Việc chơi hụi đã được pháp luật cụ thể hóa bằng những văn bản quy định chi tiết. Tuy nhiên, thực tế việc chơi hụi lại có nhiều biến tướng, tiềm ẩn nguy cơ vỡ hụi, giật hụi. Một số đối tượng lợi dụng việc chơi hụi để cho vay lãi nặng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, huy động vốn trái pháp luật… khiến nhiều hụi viên trắng tay, thậm chí lâm vào cảnh nợ nần chồng chất. Mặc dù cơ quan chức năng liên tục tuyên truyền, cảnh báo song thời gian qua, trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các vùng nông thôn vẫn liên tiếp xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, với số tiền bị chiếm đoạt lên tới hàng chục tỷ đồng.

Nâng cao nhận thức giúp người dân Bạc Liêu tránh 'bẫy' hụi biến tướng ảnh 3

Lực lượng Công an thường xuyên tăng cường tuyên truyền về quy định pháp luật để người dân nâng cao nhận thức khi tham gia chơi hụi.

“Những hành vi vi phạm về hụi nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm sẽ bị cơ quan chức năng truy cứu trách nhiệm hình sự. Người vi phạm còn bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là nộp lại số lợi nhuận bất hợp pháp do lợi dụng việc tổ chức hụi để cho vay lãi nặng hoặc tổ chức hụi để huy động vốn trái pháp luật. Việc áp dụng các quy định về xử phạt vi phạm hành chính, xử lý hình sự liên quan đến hoạt động chơi hụi của cơ quan chức năng đã góp phần xây dựng hành lang pháp lý trong phòng ngừa, kéo giảm hành vi vi phạm pháp luật về hụi, hạn chế tối đa tình trạng vỡ hụi tại địa phương”, Thượng tá Trần Duy Kiên nói.

Nâng cao nhận thức giúp người dân Bạc Liêu tránh 'bẫy' hụi biến tướng ảnh 4

Mô hình “Tổ tự quản lý hụi trong Nhân dân bằng ứng dụng Zalo” là cách làm sáng tạo, hiệu quả phòng ngừa rủi ro cho người dân khi tham gia chơi hụi.

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu đã ban hành Kế hoạch 144 về phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trong lĩnh vực hụi trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở đó, Công an các cấp phối hợp với các ban, ngành, địa phương rà soát, thống kê các nhóm hụi hoạt động trên địa bàn toàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến hụi để người dân nắm, thực hiện. Đồng thời, nắm chặt tình hình, kịp thời phát hiện, xác định tính chất, mức độ vi phạm khi có vụ vỡ hụi xảy ra để có hướng xử lý phù hợp.

Đọc thêm