Nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển cho ngư dân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 19/7, tại phường Thuận An, thành phố Huế, Văn phòng Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Thừa Thiên Huế tổ chức Hội nghị tuyên truyền nâng cao nhận thức về đảm bảo an toàn, tìm kiếm cứu nạn trên biển theo Công ước SAR 79 và phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố, thảm họa tràn dầu cho ngư dân.
Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 50 áo pháo cho UBND phường Thuận An.
Thượng tá Phan Thắng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao tặng 50 áo pháo cho UBND phường Thuận An.
Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát biểu tại hội nghị.

Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có Trung tướng Doãn Thái Đức, Cục trưởng Cục Cứu hộ - Cứu nạn (Bộ Quốc phòng), Chánh Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn; đại diện Bộ Tham mưu BĐBP, Bộ Tham mưu Quân khu 4; đại diện các ban, ngành liên quan của Trung ương và địa phương; hơn 100 chủ phương tiện, ngư dân, lực lượng làm nhiệm vụ quản lý phương tiện, tìm kiếm cứu nạn trên biển trên địa bàn phường Thuận An.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 100 chủ phương tiện, ngư dân, lực lượng làm nhiệm vụ quản lý phương tiện, tìm kiếm cứu nạn trên biển trên địa bàn phường Thuận An đã được giới thiệu một số văn bản quy phạm pháp luật quốc tế, trong nước và khu vực có liên quan về quản lý ứng phó thảm họa tàu thuyền; công ước quốc tế về tìm kiếm cứu nạn hàng hải trên biển 1979 (SAR 79); bảo vệ môi trường biển; hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu; quy định điều kiện xuất bến của người và phương tiện tham gia đánh bắt thủy sản trên biển, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, tờ rơi tuyên truyền cho chủ tàu, thuyền viên tàu vận tải, tàu đánh bắt thủy hải sản và lực lượng làm nhiệm vụ quản lý phương tiện, tìm kiếm cứu nạn trên biển.

Đoàn công tác kiểm tra Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Đoàn công tác kiểm tra Hải đội 2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cùng ngày, đoàn công tác cũng đã đến thăm, kiểm tra công tác đảm bảo an toàn và tìm kiếm cứu nạn tại Hải đội 2, BĐBP Thừa Thiên Huế và cảng Thuận An, phường Thuận An, thành phố Huế.