NATO đầu tư hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự của Mỹ ở Ba Lan

(PLVN) - NATO sẽ đầu tư hơn 260 triệu USD vào một dự án hỗ trợ các lực lượng Mỹ tại miền Trung Ba Lan.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông tin trên được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg thông báo với các phóng viên ngày 1/4.

“NATO đã nhất trí về khoản đầu tư mới đáng kể vào xây dựng cơ sở hạ tầng quân sự. Chúng tôi sẽ đầu tư hơn 260 triệu USD vào dự án hỗ trợ quân đội Mỹ ở miền trung Ba Lan. Khoản đầu tư này sẽ cho phép cấp kinh phí lưu trữ và bảo dưỡng các thiết bị quân sự được lắp đặt trước đó”, ông Stoltenberg tuyên bố.

Theo Tổng thư ký NATO, kế hoạch nói trên là một phần của nỗ lực chung nhằm huy động số tiền 2,3 tỷ USD để tài trợ cho các dự án cơ động quân sự của NATO được thực hiện trong 4 năm qua.

“Vì vậy, các nước đồng minh đang thực sự đẩy mạnh các nỗ lực. Chi tiêu nhiều hơn và hiệu quả hơn cho quốc phòng. Song, chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm và phải giữ đà hiện nay”, ông Jens Stoltenberg tuyên bố.