New York đóng cửa trường học tại các điểm nóng Covid-19

(PLVN) - Thống đốc bang New York của Mỹ Andrew Cuomo đã ra lệnh đóng cửa các trường học tại một số “điểm nóng” dịch bệnh Covid-19 ở các quận Brooklyn và Queens của thành phố New York bắt đầu từ ngày 6/10.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo Reuters, thông báo của Thống đốc New York được đưa ra trong khi Thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cũng đã lên kế hoạch đóng cửa trường học tại 11 khu vực bắt đầu vào ngày 7/10 sau khi tỉ lệ xét nghiệm dương tính với virus corona chủng mới gây bệnh Covid-19 tại những khu vực này đã tăng trên 3% trong 7 ngày liên tiếp.

“Tôi sẽ không khuyến nghị hoặc cho phép bất kỳ gia đình nào ở thành phố New York gửi con họ đến một trường học mà nếu là tôi tôi sẽ không gửi con mình đến đó”, ông Cuomo nói trong một cuộc họp báo ngày 5/10.

Thống đốc bang New York cũng cho hay, tiểu bang sẽ thay thế chính quyền địa phương trong việc thực thi những quy định giãn cách xã hội tại những điểm nóng Covid-19.

Ngoài ra, ông Cuomo cho biết ông cũng lo ngại về tỷ lệ nhiễm virus corona chủng mới gia tăng tương tự ở các quận Rockland và Orange ở phía bắc thành phố New York, và ông cũng có thể cân nhắc đóng cửa các trường học ở đó.

Hai ông Cuomo và de Blasio đã nhiều lần tranh cãi về cách ứng phó với sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và cả hai đã không xuất hiện cùng nhau trước công chúng trong nhiều tháng. 

Tuy nhiên, ông Cuomo cho biết ông đã nói chuyện qua điện thoại với Thị trưởng New York trong ngày 5/10.

Trước đó 1 ngày, ông De Blasio cho biết, ngoài các trường học, ông còn muốn giới chức bang đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu và đình chỉ hoạt động ăn uống ngoài trời ở những khu vực dịch bệnh đang bùng phát mạnh. Song, Thống đốc bang Cuomo cho biết ông không đồng ý với kiến nghị này.

New York đã đối mặt với một trong những đợt bùng phát Covid-19 sớm nhất và gây hậu quả nặng nề nhất vào mùa xuân năm nay nhưng sau đó đã phần lớn chế ngự được sự lây lan của virus.

Thống đốc bang Cuomo hôm 5/10 cho biết rằng 1,01% các cuộc xét nghiệm Covid-19 trên toàn tiểu bang cho kết quả dương tính.