New Zealand: Kéo dài tình trạng khẩn cấp sau động đất!

 Ngày 6/9, Bộ Dân phòng New Zealand cho biết, tình trạng khẩn cấp được ban bố sau trận động đất mạnh 7 độ Richter hồi cuối tuần trước tại Christchurch – thành phố lớn thứ hai của New Zealand – được kéo dài tới ngày mai (8/9)...

Ngày 6/9, Bộ Dân phòng New Zealand cho biết, tình trạng khẩn cấp được ban bố sau trận động đất mạnh 7 độ Richter hồi cuối tuần trước tại Christchurch – thành phố lớn thứ hai của New Zealand – được kéo dài tới ngày mai (8/9).

Cũng trong ngày hôm qua, lực lượng quân đội được huy động để tăng cường kiểm soát an ninh tại Christchurch. Theo chính quyền New Zealand, nhiều đợt dư trấn mạnh tiếp tục được ghi nhận trong ngày hôm qua, sau trận động đất mạnh 7 độ Richter cuối tuần trước gây ra những thiệt hại lớn, ước tính lên tới 2 tỷ USD và ít nhất 2 người bị thương nặng.

Ảnh : PV 

Quân đội New Zealand hôm qua đã tăng cường lực lượng, cùng với cảnh sát kiểm soát trung tâm thành phố Christchurch. Cửa ngõ  Christchurch bị cấm một phần vì nhiều tòa nhà cao tầng có nguy cơ sụp đổ bất cứ lúc nào và cũng vì lực lượng an ninh lo ngại xảy ra tình trạng cướp phá tại đây.

Khoảng 200 người đã phải sơ tán tìm nơi trú ẩn khi nhà cửa của họ trong tình trạng không thể ở được nữa. Các trường học, cửa hàng và nhiều công ty ở Christchurch hôm qua vẫn được đóng cửa, trong khi có tới hơn 500 tòa nhà bị thiệt hại và chỉ có những ông chủ, bà chủ của những tòa nhà này mới được phép ra vào.

Viện địa chấn Mỹ (USGS) cho hay, trận động đất có tâm chấn nằm ở độ sâu 16,1km đã xảy ra hồi cuối tuần trước tại một khu vực cách thành phố Christchurch khoảng 30km về phía Tây Bắc. Đây là một trong những trận động đất mạnh nhất trong lịch sử New Zealand, đất nước nằm trong “vành đai lửa” với khoảng 15.000 trấn động mỗi năm. Tới hôm qua, vẫn có hơn 20 dư trấn, trong đó dư trấn mạnh nhất có cường độ 4,8 độ Richter, tiếp tục xảy ra tại Christchurch gây ra nhiều thiệt hại mới cho khu vực này.

Thủ tướng New Zealand John Key cho hay, 100.000 ngôi nhà (tức chiếm 2/3 tổng số nhà trong khu vực, chắc chắn hứng chịu nhiều thiệt hại trong trận động đất nói trên. Ông tuyên bố tại một cuộc họp báo, cần không ít thời gian để xác định mức độ thiệt hại. Cho tới hôm qua, điện và nước đã được cung cấp trở lại tại phần lớn các khu vực bị ảnh hưởng, nhưng  khoảng 200 người vẫn còn phải tạm trú trong nhiều trung tâm cứu trợ khẩn cấp.

Gần đây nhất, ngày 16/7/2009, một trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đã xảy ra tại khu vực thưa dân cư Fiordland, New Zealand.

T.T (Theo AFP)