Nga, Ấn cảnh báo về các nhóm khủng bố hoạt động tại Afghanistan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ấn Độ và Nga tin rằng các nhóm cực đoan người nước ngoài hoạt động từ Afghanistan gây ra mối đe dọa đối với khu vực Trung Á và Ấn Độ.
Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.
Cố vấn an ninh quốc gia Ấn Độ Ajit Doval.

Theo Reuters, Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolay Patrushev và Cố vấn An ninh Quốc gia Ấn Độ Ajit Doval ngày 8/9 đã có cuộc gặp tại New Delhi.

Một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, tại cuộc gặp, cả Ấn Độ và Nga đều bày tỏ quan ngại sâu sắc trước những diễn biến ở Afghanistan.

Hai bên nhất trí rằng Taliban phải tuân theo những lời hứa của họ, bao gồm tôn trọng các quyền cơ bản của con người và không cho phép các nhóm chiến binh sử dụng lãnh thổ Afghanistan.

“Đã có sự thống nhất quan điểm giữa 2 bên về sự hiện diện của các nhóm khủng bố quốc tế ở Afghanistan và mối đe dọa từ chủ nghĩa khủng bố đối với Trung Á và Ấn Độ”, quan chức này cho biết.

Ấn Độ lo ngại rằng các nhóm chiến binh hoạt động từ Pakistan cũng có thể sử dụng lãnh thổ Afghanistan để dàn dựng các cuộc tấn công. Còn Nga lo ngại bất ổn ở Afghanistan có thể tràn sang Trung Á.

Hội đồng An ninh Nga trong một tuyên bố cho biết thêm rằng, tại cuộc gặp, các ông Patrushev và Doval cũng đã thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh song phương với trọng tâm là hợp tác hơn nữa về chống khủng bố, chống di cư bất hợp pháp và buôn bán ma túy.

Lực lượng Hồi giáo Taliban tháng trước đã giành được quyền kiểm soát ở Afghanistan. Nhóm này cũng đã công bố một chính phủ lâm thời nhưng cộng đồng quốc tế chưa công nhận.