Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Việt Nam

(PLO) - Đài Tiếng nói nước Nga ngày 24/3 đưa tin, chiếc thứ 3 trong số 6 tàu ngầm xuất khẩu diesel - điện (SSK) thuộc đề án 636 đặt đóng tại nhà máy Admiralty Verfi đã được bàn giao cho khách hàng Việt Nam.
Nga bàn giao tàu ngầm thứ 3 cho Việt Nam

Theo tin của Đài tiếng nói nước Nga, phần thử nghiệm biển theo chương trình quốc gia được tiến hành tại khu vực Kaliningrad, sau đó ngày 02/3, tàu ngầm trở về nhà máy Admiralty Verfi.

Một chiếc tàu ngầm “Lỗ đen” của Nga.
 Một chiếc tàu ngầm “Lỗ đen” của Nga. 

Trong thời gian thử nghiệm, tàu ngầm thực hiện hơn 20 cuộc lặn và đã có hơn 60 giờ dưới lòng nước.

Hiện tại tàu đang chờ đợi thủy thủ đoàn nước ngoài. Quy trình thực hành ven biển dành cho các thủy thủ Việt Nam sẽ bắt đầu trong nửa cuối tháng 5 tới.

Hợp đồng về việc Nga cung cấp cho Việt Nam 6 chiếc tàu ngầm đã được ký kết năm 2009 trong khuôn khổ chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Moscow.

Ngoài việc chế tạo các tàu ngầm, hợp đồng còn bao gồm quy trình đào tạo thủy thủ đoàn và cung cấp các trang bị kỹ thuật liên quan cần thiết cho Việt Nam.

Tàu ngầm theo đề án 636 có tiềm năng hiện đại hóa tiên tiến, cho phép tích hợp các vũ khí mới, cụ thể như hệ thống tên lửa chống hạm Club, mở rộng đáng kể phạm vi triệt hạ mục tiêu.

Do đặc điểm số đo tiếng ồn cực thấp, ở phương Tây những tàu ngầm loại này được mệnh danh là “Lỗ đen”.

Trước đó, hãng tin Ria Novosti của Nga đưa tin, chiếc tàu ngầm thứ 4 thuộc dự án Kilo 636 sẽ được hạ thủy tại nhà máy Admiralty Verfi ở St Petersburg vào ngày 28/3 tới. Chiếc thứ 5 đã được khởi đóng còn chiếc thứ 6 cũng sẽ khởi đóng trong năm nay.