Nga bắt 7 thành viên IS âm mưu đánh bom Moscow

(PLO) - 7 thành viên thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo bị bắt vì âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào thủ đô Moscow và thành phố St. Petersburg.
Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: picsfair
Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moscow, Nga. Ảnh: picsfair
Nhà chức trách bắt giữ các nghi phạm tại thành phố Ekaterinburg thuộc khu vực Urals, RT hôm qua dẫn thông báo từ Tổng cục An ninh Liên bang Nga (FSB) cho biết. Tên cầm đầu đến Nga từ Thổ Nhĩ Kỳ, trong khi thành viên của nhóm chủ yếu đến từ các nước Trung Á và có cả công dân Nga.
Các tay súng đang lên kế hoạch để tiến hành "những cuộc tấn công khủng bố nguy hiểm, sử dụng thiết bị nổ tự chế", phát ngôn viên FSB cho hay.
Những đối tượng này dự định bỏ trốn sang vùng đất do Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) kiểm soát ở Syria sau khi thực hiện vụ tấn công vào hai thành phố lớn nhất của Nga cũng như khu vực Sverdlovsk.
Cơ quan chức năng còn thu được các vật liệu chế tạo bom, kíp nổ, lựu đạn, súng ngắn cùng nhiều tài liệu liên quan đến chủ nghĩa cực đoan tại nơi ẩn náu của những người này.

Đọc thêm