Indonesia phá liên tiếp 3 âm mưu khủng bố

(PLO) - Cảnh sát trưởng Jakarta Tito Karnavian ngày 22/1 cho biết, chỉ trong vòng ít ngày sau các vụ đánh bom và đấu súng khiến 8 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương hôm 14/1, cảnh sát nước này đã phá một số âm mưu tấn công khủng bố ở ít nhất 3 địa điểm.
Cảnh sát Indonesia tại hiện trường vụ tấn công ngày 14/1. Ảnh: Reuters
Cảnh sát Indonesia tại hiện trường vụ tấn công ngày 14/1. Ảnh: Reuters
Hãng tin CNA dẫn lời ông Tito cho hay, các âm mưu tấn công khủng bố nói trên do 7 đối tượng đứng sau giật dây. Những tên này nằm trong số 13 nghi phạm đã bị bắt ở nhiều tỉnh khác nhau tại Indonesia sau các vụ tấn công giữa ban ngày ở phố Thamrin nằm ở trung tâm Jakarta hôm 14/1.
Theo ông Tito, nhóm các nghi phạm nói trên bị bắt giữ khi đang chuẩn bị thực hiện âm mưu tấn công khủng bố do chúng dàn dựng. “Đối tượng cầm đầu tên Henro. Hắn là người nắm được kế hoạch tiến hành tấn công ở các mục tiêu khác nhau. Thời điểm thực hiện các vụ việc này cũng khác nhau” – ông cho hay. Vẫn theo ông này, việc bắt giữ diễn ra khi các nghi phạm vẫn đang trong quá trình quyết định âm mưu sẽ tấn công. 
Tuy nhiên, ông Tito nói rằng, với sự giúp đỡ của một kẻ từng bị buộc tội về hành vi khủng bố, nhóm nghi phạm đã thu mua được 9 khẩu súng từ một nhà tù ở tỉnh, phía Tây Java. “Khi chúng tôi đến nhà tù Tangerang để xác minh thông tin về những khẩu súng, những người có trách nhiệm ở nhà tù thậm chí đã sốc vì họ không hề biết rằng 9 khẩu súng đã bị đánh cắp và biến mất khỏi kho lưu trữ” – Cảnh sát trưởng Jakarta nói thêm. 
Người đứng đầu cảnh sát thủ đô Indonesia cho rằng mạng lưới các phần tử khủng bố ở nước này hiện đã được thiết lập tương đối linh hoạt và hoạt động ở cấp độ thấp nhất. Ông này cũng dẫn thông tin từ đơn vị chống khủng bố Indonesia Densus 88 cho biết nhóm cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) có thể đang tìm cách để tuyển mộ những kẻ tấn công theo kiểu “sói đơn độc” nhằm giúp mạng lưới khủng bố của chúng vẫn có thể tiếp tục lập mưu tấn công trong trường hợp một số nhánh của chúng bị triệt phá.
Theo Cơ quan chống khủng bố quốc gia của Indonesia (BNPT), khoảng 800 công dân nước này đã tới Trung Đông để chiến đấu cho nhóm IS. Gần 30 người trong số này đã thiệt mạng trong những vụ giao tranh ở đây và khoảng 150 người đã trở về nước, bao gồm một số tên có nhiều kinh nghiệm chiến trường. 
Trước mối lo ngại về khả năng xảy ra thêm các vụ tấn công khủng bố mới, Tổng thống Indonesia Joko Widodo trong tuần này đã lên tiếng ủng hộ việc sửa đổi đạo luật chống khủng bố năm 2003 để cấm công dân nước này gia nhập những tổ chức khủng bố hoạt động ở Iraq và Syria và không cho những kẻ đã tới 2 nước đó để chiến đấu bên cạnh các phần tử khủng bố trở về nước. Song, kế hoạch sửa đổi này hiện vẫn vấp phải sự phản đối từ Quốc hội Indonesia.

Đọc thêm