Nga chế hệ thống triệt tiêu tên lửa mới sau vụ máy bay quân sự bị bắn rơi

(PLO) - Tập đoàn Công nghệ vô tuyến điện tử (CRET) của Nga cho biết sẽ phát triển hệ thống phòng thủ trên khoang máy bay (BKO) và tác chiến điện tử (EW) làm việc trên nguyên tắc vật lý mới giúp máy bay trinh sát trở thành vô hình trước tên lửa của đối phương.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin Sputnik, thông báo trên được Cố vấn cho Phó Tổng Giám đốc thứ nhất của CRET Vladimir Mikheev công bố.

“Chúng tôi không ngừng tiến hành công việc thử nghiệm và thiết kế phát triển các tổ hợp phòng thủ trên tàu loại “Vitebsk”, “Prezident, “Khibiny” và những loại khác”, ông Mikheev nói.

Theo vị cố vấn trên, các hệ thống triệt tiêu tên lửa mà công ty dự định phát triển sẽ “dựa trên các nguyên tắc vật lý mới”, có các tính năng như được lắp đặt màn aerosol có thể khiến máy bay trở thành “tàng hình” đối với tên lửa của đối phương được trang bị công nghệ phát hiện máy bay bằng tia hồng ngoại, nhiệt điện, laser, radar…

Hướng đi của CRET được công bố sau sự cố máy bay quân sự IL-20 của Nga bị bắn rơi ở Syria trong một vụ việc được phía Nga cho là do máy bay của Israel đã cố tình sử dụng chiếc IL-20 của Nga vốn có kích thước lớn hơn làm lá chắn trước hệ thống phòng không của Syria. 

Đọc thêm