Nga giảm biên chế quân đội?

(PLVN) - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov vừa lên tiếng khẳng định giới chức Nga không đưa ra quyết định nào về việc cắt giảm quy mô của Lực lượng Vũ trang nước này.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Theo hãng tin TASS, trong một phát biểu, Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định chưa có quyết định nào về vấn đề trên. 

“Các cuộc thảo luận của các chuyên gia có thể được tổ chức nhưng hiện không có vấn đề nào như vậy đang ở giai đoạn đưa ra quyết định”, Người phát ngôn Điện Kremlin khẳng định khi trả lời yêu cầu bình luận về các đề xuất của Bộ Tài chính Nga.

Phát biểu của Người phát ngôn Điện Kremlin được đưa ra sau khi tờ Nhật báo Izvestia đưa tin rằng Bộ Tài chính Nga đã đưa ra đề xuất xem xét cắt giảm 10% quy mô quân nhân của nước Nga.

Bộ Tài chính nước này đề xuất tinh giản biên chế các Lực lượng vũ trang bằng cách cắt giảm các vị trí tuyển dụng tự do và chuyển các nhân viên y tế, giảng viên, chuyên gia nhân sự, nhà tài chính, luật sư và nhân viên hậu cần sang dịch vụ dân sự. 

Các đề xuất khác dự kiến tăng tuổi nghỉ hưu trong quân đội, tăng thời gian phục vụ quân đội…

Bộ Quốc phòng Nga ngày 20/10 đã bác bỏ những đề xuất này, cho rằng đây là đề xuất không thể chấp nhận được.