Nga không cung cấp điện cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolay Shulginov cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Kênh truyền hình Rossiya-24, Nga hiện không xuất khẩu điện cho Ukraine.
Nga hiện không xuất khẩu điện cho Ukraine. Ảnh: TASS
Nga hiện không xuất khẩu điện cho Ukraine. Ảnh: TASS

"Họ mua hàng từ Belarus. Nga không cung cấp (điện) cho Ukraine", Bộ trưởng Năng lượng Nga nói.

Ukraine đã nối lại nhập khẩu điện vào mùa thu năm 2019 sau 4 năm gián đoạn. Theo Sputnik và UNIAN, ngày 26/12/2019, Cơ quan báo chí của Phủ Tổng thống Ukraine công bố, “Luật cấm bán hoặc cung cấp năng lư/ợng điện nhập khẩu từ Nga theo thỏa thuận song phương và trên thị trường trong ngày”. Chính phủ Ukraine có quyền huỷ bỏ luật trong một giai đoạn nhất định để tránh tình huống bất thường khẩn cấp trong hệ thống năng lượng thống nhất của Ukraine.

Trong trường hợp có biến động đáng kể về giá trên thị trường năng lượng điện, Ủy ban Quốc gia Ukraine có quyền đặt ra mức giá trần trong thị trường này trước 1 ngày áp dụng.

Trước đó, hôm 4/12, Quốc hội Ukraine đã thông qua luật cấm nhập khẩu điện từ Nga theo các hiệp định song phương.

Ukraine đã ngừng nhập khẩu điện từ Nga vào năm 2015. Đến tháng 9/2019, Nghị viện Ukraine cho phép nhập khẩu điện từ Nga và Belarus theo các thỏa thuận song phương và đến đầu tháng 10, Ukraine đã chính thức nối lại nhập khẩu điện từ Nga theo các thỏa thuận như vậy.

Tuy nhiên, vào tháng 4/2020, cơ quan quản lý Ukraine đã cấm nhập khẩu điện. Lệnh cấm nhập khẩu điện đã được gia hạn vào tháng 9/2021 cho đến ngày 1/11 năm nay.