Ngã lầu, một người chết thảm

(PLO) - Trưa 27/11 trên đường Nguyễn Đình Chiểu, phường Đakao, quận 1, TP.HCM, một người đàn ông ngã từ lầu cao xuống đất, chết thảm.
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc
Thời điểm trên, dân địa phương giật mình khi nghe tiếng động lớn. Sau đó, họ phát hiện một người đàn ông (khoàng 40 tuổi, chưa xác định danh tính) mặc áo sơ mi, quần tây ngã từ trên lầu cao xuống, nằm bất động. Nạn nhân nhanh chóng được chuyển vào bệnh viện cấp cứu nhưng vết thương quá nặng, đã tử vong.
Công an điều tra có mặt tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân
Công an điều tra có mặt tiến hành khám nghiệm, làm rõ nguyên nhân 
Nhiều nhân chứng cho biết, "họ nghe tiếng động, tiếng bể của những chậu cây đăt trên thành bê tông chắn ngang nhà dân với một tòa nhà lớn. Tiếp đó, mái hiên có những khung sắt hư hỏng, đổ sập do người đàn ông ngã xuống, đè lên". Theo một số người, có nhiều khả năng người đàn ông rơi từ tòa nhà cao ở cạnh khu dân cư bên cạnh".
Tại hiện trường, mái tôn nhà người dân đổ sập, hư hại nghiêm trọng, hàng loạt chậu cây xanh đúc bằng bê tông bể nát. Người đàn ông xấu số được xe cấp cứu đưa vào bệnh viện. Cảnh sát phải phong tỏa hai đầu ngăn dòng người hiếu kỳ tập trung khiến giao thông qua đường Nguyễn Đình Chiểu ùn tắc.
Nhận tin báo, công an quận 1 có mặt phong tỏa khu vực, tiến hành khám nghiệm. Tuy nhiên, danh tính vẫn chưa được xác định do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân.

Đọc thêm