Nga lên án việc phương Tây hứa viện trợ quân sự cho Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói trong một cuộc họp báo hôm thứ Tư rằng các nước phương Tây vi phạm Hiệp định Minsk khi nói rằng họ sẵn sàng gửi quân đội và cung cấp vũ khí cho Ukraine.
Ảnh minh họa: Euobserver
Ảnh minh họa: Euobserver

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova nói: "Đáng tiếc, chúng ta phải nói rằng Kiev nhận được sự ủng hộ từ Hoa Kỳ và các đồng minh NATO thông qua việc đẩy mạnh các nỗ lực nhằm tăng cường sự hiện diện của mình ở Ukraine và ở khu vực Biển Đen về mặt quân sự".

"Từ các nước châu Âu, người ta có thể nghe thấy tuyên bố rằng họ sẵn sàng điều động thêm lực lượng dự phòng tới Ukraine, mặc dù gói biện pháp thực hiện Hiệp định Minsk, cụ thể là khoản 10 yêu cầu rút tất cả các đơn vị quân sự, thiết bị và lính đánh thuê khỏi Ukraine theo quan sát của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Hóa ra không chỉ Kiev mà các nước phương Tây cũng vi phạm Hiệp định Minsk", bà nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova

Hoa Kỳ và các đồng minh đã tổ chức một cuộc tập trận đột xuất ở Biển Đen vào đầu tháng 11. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, "đó là một hành động khiêu khích được dàn dựng nhằm theo đuổi một mục đích rõ ràng - nhằm gửi một thông điệp tới Kiev rằng chính sách hiếu chiến của họ được ủng hộ".

"Bằng cách này, NATO liên quan trực tiếp đến Kiev và họ làm như vậy bằng mọi cách có thể, trong kế hoạch ngăn chặn Nga. Đáng tiếc, các nhà chức trách ở Kiev vẫn không biết rằng đất nước của họ đang bị lợi dụng. Phương Tây không coi đất nước của họ là một quốc gia có chủ quyền, mà chỉ như một công cụ", bà Zakharova nhấn mạnh.

Bà Zakharova cũng cho rằng các tuyên bố của NATO về "mức độ sẵn sàng chiến đấu cao hơn ở khu vực Biển Đen" "đang được đưa ra để che giấu hoặc bào chữa cho các hành động và sự chuẩn bị của chính một bên".

Bà nhắc lại, Moscow đang kêu gọi các đối tác phương Tây kiềm chế để không gây ra căng thẳng, gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh và ổn định của khu vực.

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây vi phạm Hiệp định Minsk. Ảnh minh họa: Donbass Insider

Bộ Ngoại giao Nga cáo buộc phương Tây vi phạm Hiệp định Minsk. Ảnh minh họa: Donbass Insider

Bà Zakharova cho biết, Phái bộ Giám sát Đặc biệt của OSCE đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể các vi phạm ngừng bắn ở Ukraine. Trong tháng 10, có khoảng 6.000 trường hợp, trong khi trong tuần đầu tiên của tháng 11 là hơn 8.000 trường hợp.

"Quân đội Ukraine bắn phá một cách có hệ thống các cơ sở hạ tầng dân sự ở Donbass, trước hết là các cơ sở cung cấp khí đốt, điện và nước. Họ cũng bao vây các cơ sở giáo dục và trên thực tế, họ chưa bao giờ ngừng làm điều đó. Số lượng các chuyến bay bằng máy bay không người lái do thám đã tăng lên đáng kể", theo bà Zakharova cho biết.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga nhấn mạnh, khi mặc định nghĩa vụ của mình theo Hiệp định Minsk, các quyết định của chính quyền Ukraine chưa được thảo luận với Donetsk và Lugansk. Ví dụ, dự luật về "chính sách nhà nước của thời kỳ chuyển tiếp" trên thực tế đã phá hỏng Hiệp định Minsk, sẽ tương đương với việc Ukraine rút khỏi thỏa thuận và làm sụp đổ toàn bộ quá trình đàm phán".

Đọc thêm